Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới

Bảo Bối
Chuyên trang Globalbeauties mới đây vừa công bố bảng xếp hạng về số điểm và thứ hạng của các quốc gia trên bản đồ nhan sắc quốc tế tính từ năm 1951 đến năm 2021, Việt Nam leo 8 bậc so với hồi năm 2019.

Bảng xếp hạng này được tính điểm dựa trên thành tích của các quốc gia tại 5 cuộc thi nhan sắc lớn nằm trong hệ thống Grand Slam bao gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Grand International, Miss Supranational. Sau mỗi năm số điểm của các quốc gia sẽ được cập nhật và thứ hạng sẽ có sự thay đổi.

Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới - Ảnh 6
Việt Nam đứng thứ 42 trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới tính từ năm 1951 đến 2021

Theo kết quả mới được cập nhật thì đứng đầu danh sách đang là Mỹ với tổng điểm 150.645 điểm, xếp vị trí thứ 2 là Venezuela với 140.177 điểm và ở vị trí thứ 3 là Philippines với 86.758 điểm. Đây đều là 3 quốc gia có bề dày lịch sử tham gia các cuộc thi sắc đẹp lâu đời cũng như đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Vào năm 2019, Việt Nam xếp thứ 50 trên bảng xếp hạng với 13.185 điểm. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất của Globalbeauties thì chúng ta đã tăng 8 bậc lên vị trí thứ 42 với 17.710 điểm.

Sự tăng trưởng này có được là nhờ những thành tích vô cùng ấn tượng của dàn người đẹp Việt đã chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp thế giới trong 2 năm qua, bao gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Đỗ Thị Hà - Top 13 Miss World 2021, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - top 16 Miss Universe 2021, Nguyễn Trần Khánh Vân - top 21 Miss Universe 2020 và Nguyễn Lê Ngọc Thảo - top 20 Miss Grand International 2020.

Hoa hậu Thùy Tiên

Theo cách tính điểm của Globalbeauties, những ai giành chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ mang về cho quốc gia mình 2750 điểm. Chính vì vậy, có thể nói chiến thắng của Thùy Tiên hồi năm 2021 đã mang về lợi thế rất lớn cho Việt Nam trong quá trình tăng tốc trên bảng xếp hạng.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Đây là vương miện đầu tiên mà đại diện Việt Nam giành được tại đấu trường nhan sắc này.

Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới - Ảnh 1

Theo dõi hành trình của Thùy Tiên tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 diễn ra ở nước chủ nhà Thái Lan, khán giả trong nước lẫn quốc tế phải công nhận rằng chiến thắng của cô hoàn toàn thuyết phục và xứng đáng. Nhiều người đánh giá, Thùy Tiên không phải là cô gái xinh đẹp nhất, hình thể nổi trội nhất nhưng cô chiến thắng vì hội tụ nhiều yếu tố cuốn hút và luôn luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, sự thông minh, nhanh nhạy của Thùy Tiên cũng "ghi điểm" với giám khảo và khán giả khi cô có màn trả lời lưu loát bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái trong phần thi hùng biện và ứng xử. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vốn hướng đến thông điệp yêu chuộng hòa bình. Để lọt vào top 5, các thí sinh ở top 10 phải trải qua phần thi hùng biện nêu cao chủ đề này. Thùy Tiên đã dõng dạc nói rằng: “Hoà bình giống như bầu không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sống với nó mỗi ngày, nghĩ về nó mỗi ngày nhưng đôi khi lại không nghĩ đến việc mình có trách nhiệm phải bảo vệ nền hoà bình. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho tình yêu và hòa bình. Việc không sống cùng bố mẹ đã dạy tôi tầm quan trọng của tình yêu.

Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để sát cánh với những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi và cả những ai lan toả sự đau đớn cho người khác. Hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa”. Cô hô vang một câu khẩu hiệu bằng tiếng Thái để kết thúc phần hùng biện khiến khán giả nước chủ nhà vô cùng phấn khích.

Vì lẽ đó, việc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới do chuyên trang Global Beauties đánh giá.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Việc Đỗ Thị Hà tham dự Hoa hậu Thế giới 2021 và xuất sắc lọt vào top 13 chung cuộc cũng đã góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.  Với thành tích ấn tượng này, người đẹp xứ Thanh đã giúp mang về cho quốc gia 550 điểm.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m75 và số đo ba vòng 80 - 60 – 90 ấn tượng. Hiện cô là sinh viên năm 3 ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới - Ảnh 2

Đỗ Thị Hà được đánh giá là thí sinh có cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hồi năm 2020. Từ những ngày đầu dự thi, cô chẳng mấy gây ấn tượng nhưng dần dà, không thể phủ nhận, càng vào sâu những vòng trong, Đỗ Thị Hà ngày càng đẹp, biết thể hiện mình và tỏa sáng. Minh chứng cho điều đó, mỹ nhân quê Thanh Hóa được gọi tên vào top 5 "Người đẹp biển", top 5 "Người đẹp thời trang" và hơn hết là cô đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước thềm chung kết, Đỗ Thị Hà cũng được dự đoán là ứng cử viên sáng giá.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà tiếp tục hành trình "chinh chiến" trên đấu trường sắc đẹp quốc tế - Miss World 2021. Nhờ chiến thắng hạng mục "Digital Media Challenge" - thử thách truyền thông đa phương tiện, Đỗ Thị Hà là thí sinh đầu tiên được xướng tên vào Top 13 Miss World 2021. Chia sẻ cảm xúc của mình, người đẹp xứ Thanh từng cho biết: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021, hai tiếng Việt Nam được vang lên là cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng có. Tôi rất biết ơn mọi người cũng như đất nước của mình đã ủng hộ tôi trong thời gian qua".

Hoa hậu Khánh Vân

Góp phần giúp nhan sắc Việt thăng hạng là thành tích ấn tượng của Khánh Vân khi cô đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020 và lọt vào top 21. Với thành tích này, Khánh Vân đã mang về cho Việt Nam 400 điểm.

Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới - Ảnh 7

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69, Hoa hậu Khánh Vân xuất sắc được gọi tên vào Top 21 cùng lượng bình chọn cao nhất lịch sử của đấu trường sắc đẹp này từ khán giả. Hành trình đầy tự tin và quyết tâm của Khánh Vân đã để lại nhiều tình cảm cho bạn bè quốc tế về người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đầy bản lĩnh nhưng luôn có lòng yêu thương, hoà đồng với mọi người.

Á hậu Ngọc Thảo

Năm 2020, Á hậu Ngọc Thảo đại diện Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 20 chung cuộc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Với thành tích này, Ngọc Thảo đã mang về cho Việt Nam 375 điểm trên bảng xếp hạng của Globalbeauties.

Mặc dù dừng chân tại top 20 chung cuộc nhưng Ngọc Thảo đã khẳng định được bản thân tại sân chơi sắc đẹp. Là đại diện Việt Nam đầu tiên dự thi quốc tế trong năm, cô phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng. Suốt 14 ngày trong khu cách ly, cô không quên rèn luyện những kỹ năng quan trọng để có những màn thể hiện xuất sắc tại cuộc thi.

Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới - Ảnh 4

Trong suốt quãng thời gian tại Thái Lan, người đẹp cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự thông minh và tài năng của mình qua các hoạt động phụ. Đêm chung kết, Ngọc Thảo đã chiến đấu hết mình, khép lại hành trình tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 với sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại Việt Nam.

Dù may mắn không mỉm cười nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực và thành quả mà Ngọc Thảo gặt hái được. Đại diện Việt Nam tạo được ấn tượng bởi sự tự tin, bản lĩnh và sự cố gắng không ngừng. Đây là đấu trường mà hai mùa giải trước Việt Nam đều không được chọn từ đầu mà nhờ vào lượt bình chọn từ phía người hâm mộ. Như vậy, Ngọc Thảo được xem như đã vượt qua hai "đàn chị" là Kiều Loan và Phương Nga để đàng hoàng lọt vào top 20 chung cuộc.

Á hậu Kim Duyên

Kim Duyên - Đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2021 và đã lọt vào top 16 chung cuộc. Thành tích này của Kim Duyên đã mang về cho Việt Nam 450 điểm trên bảng xếp hạng của Globalbeauties.

Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới - Ảnh 5

Ngay từ những ngày đầu cuộc thi, Kim Duyên luôn giữ vững phong độ ổn định, tràn đầy năng lượng và có sự bứt phá ấn tượng qua từng ngày. Trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người đẹp thay đổi phong cách đa dạng và thể hiện sự quyết tâm cùng bản lĩnh của mình. Trong đêm chung kết, Kim Duyên lọt top 16 nhờ bình chọn của khán giả. Cô chào khán giả Israel bằng tiếng địa phương khiến nhiều người thích thú.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những nàng hậu giúp Việt Nam tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp thế giới tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?