Những ngôi nhà được thiết kế để không phải chặt cây

Phạm Quang Trường
Xem những hình ảnh này bạn sẽ thấy sức sống mãnh liệt của những cái cây và sự tôn trọng mẹ thiên nhiên của con người, không chặt đi dù chỉ là một cái cây nhỏ.

Trước khi có ý định xây cất một ngôi nhà trên mảnh đất, hầu hết mọi người đều "giải phóng mặt bằng", dọn dẹp những vật cản và đương nhiên nếu cái cây nào không may nằm trong vị trí thi công thì sẽ bị chặt đi không thương tiếc.

Thế nhưng một số người đã nhận ra lợi ích to lớn của thiên nhiên và biến những cái cây thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà của mình cho dù nó có là vật cản lối đi hay đứng chình ình giữa nhà. Và không ngờ những cái cây vô tri vô giác này lại giúp cho tổ ấm của họ trở nên độc đáo và đậm chất "nghệ thuật".
 
Dưới đây là những hình ảnh về những thiết kế độc đáo, lạ mắt chứng tỏ con người vẫn rất tôn trọng thiên nhiên và biến không gian sống của mình hòa vào thiên nhiên xanh mát, trong lành.
 
 
1. Chỉ vì một bờ tường mà chặt đi cái cây đã trồng được cả chục năm thì tiếc quá. Tường thì buộc phải có rồi, nhưng nếu sáng tạo một chút bạn sẽ được cả hai. Quanh nhà lúc nào cũng rợp bóng cây xanh mát thì còn gì bằng.
 
 
2. Thậm chí là cây chắn ngang lối đi lên nhà thế này người ta cũng không nỡ chặt đi cơ mà.
 
 
3. Thay vì phải chặt đi cái cây để có ngôi nhà hoàn hảo thì làm cách này bạn sẽ không phải chịu cảnh nắng nóng. Đâu có phiền hà gì đâu.
 
 
4. Cùng lắm là mất đi một phần diện tích trong nhà thôi, đổi lại bạn sẽ có không gian xanh mát.
 
 
5. Biết đâu bất ngờ nó lại biến ngôi nhà của bạn trở nên độc đáo, lạ mắt. Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng.
 
 
6. Lấy cây làm trọng tâm để xây nhà, một ý tưởng không hề tồi chút nào.
 
 
7. Có lẽ gia chủ xây nhà với phương châm: "không được chặt dù chỉ một cây".
 
 
8. Xây tường bao quanh nhưng vẫn để cây sinh sống và đây là kết quả, nghệ thuật quá đi.
 
 
9. Chủ nhà yêu thiên nhiên đến mức ưu ái làm lồng kính cho cây.
 
 
10. Xây được ngôi nhà đẹp như thế này thì việc thiết kế để tránh cái cây chỉ là chuyện nhỏ.
 
 
11. Kiểu này thì có xây cả trăm ngôi nhà trong rừng cũng không lo bất kỳ cái cây nào bị đốn hạ.
 
 
12. Minh chứng cho sức sống mãnh liệt, phi thường của cây xanh.
 
 
13. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cây xanh thế này thì cảm giác thật là thoải mái.
 
 
14. Giữa sa mạc khô cằn mà cái cây vẫn sống được và lên xanh tốt thì quả là đặc biệt. Vì vậy không để con đường lấy đi "điều kỳ diệu" này được.
 
 
15. Nhà đẹp và cây cũng đẹp. Không gian sống mơ ước của bao nhiêu người.
 
 
16. Lạ mà lại hóa hay, ngôi nhà trở nên mềm mại, gần gũi với thiên nhiên hơn.
 
 
17. Đấy, xây nhà tránh cây cũng đâu có khó.
 
 Theo Trí Thức Trẻ
 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những ngôi nhà được thiết kế để không phải chặt cây tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.