Những người bạn Hàn Quốc đáng yêu

Chu Hải
TNTP - Trong trang phục quốc kỳ của xứ sở Kim chi, các “vũ công nhí” của nhóm múa bụng With Sha of Paju (Hàn Quốc) đã biểu diễn vô cùng cuốn hút, xứng đáng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Unlimited Bellydance Competition 2017.

Nhóm With Sha of Paju gồm ba thành viên: Park Seo Won (10 tuổi), Lee Dahae (12 tuổi) và Yoon Jayoung (13 tuổi). Các bạn tập luyện bộ môn múa bụng từ ngày còn bé xíu và đã giành được nhiều giải thưởng lớn tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên các bạn tới Việt Nam để tranh tài.

Chúng tớ là nhóm múa bụng With Sha of Paju.

Yoon Jayoung chia sẻ: “Bellydance có sức hút kỳ lạ đối với mình; rất mềm mại, bí ẩn và giúp phô diễn được đường cong của cơ thể. Bố mẹ cho mình học bộ môn này từ rất sớm. Theo năm tháng, những giai điệu và những động tác đã thấm sâu vào tâm trí mình. Mỗi khi bước lên sân khấu, mình luôn cảm thấy tự tin và “cháy” hết mình với bài diễn”.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhóm đã có bài dự thi xuất sắc với nhiều động tác khó, hình ảnh đẹp mắt…

Lee Dahae cho biết thêm: “Mình hiểu mỗi bài múa đều chứa đựng một thông điệp ý nghĩa, chứ không đơn thuần chỉ là nhảy múa. Trước đây, mình chưa từng nghĩ đến việc tự dựng một bài múa hay điệu nhảy hoàn chỉnh. Nhưng khi tiếp xúc với Bellydance, suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn”.

Những cô bạn tài năng, xinh đẹp.

Trong trang phục “màu cờ, sắc áo” của đất nước Hàn Quốc, ba cô nàng dễ thương, đáng yêu đã mang đến màn vũ đạo sôi động, cuốn hút, được dàn dựng công phu với nhiều kĩ thuật điêu luyện. Chung cuộc, nhóm đã đoạt ngôi vị Quán quân ở nội dung nhóm tuổi teen của cuộc thi Unlimited Bellydance Competition 2017. Chia sẻ về chiến thắng này, cả nhóm cho biết: “Chúng mình đã chuẩn bị và tập luyện cho bài thi khoảng một tháng. Ba chị em rất bất ngờ và hạnh phúc khi nghe tên nhóm được xướng lên ở ngôi vị cao nhất. Các vũ công Việt Nam rất giỏi; nhiều em nhỏ tuy mới 3, 4 tuổi nhưng rất tự tin trên sân khấu và chinh phục khán giả bằng những cú lắc hông điệu nghệ. Chúng mình rất vui khi được cùng tập nhảy, tham gia workshop và nghe các bạn ở đây chia sẻ về việc người Việt Nam rất yêu thích văn hóa Hàn Quốc”.

MINH MINH

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những người bạn Hàn Quốc đáng yêu tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này