Chủ động nhận diện nguy cơ, biết tìm kiếm sự giúp đỡ
Chiến dịch "Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương" do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Cơ quan Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC). Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng phối hợp triển khai chiến dịch.
Trở lại trong năm thứ hai, chiến dịch tập trung vào phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Nếu năm 2025, thông điệp là "Cùng nhau an toàn trực tuyến", thì năm nay, "Kết nối không tổn thương" nhấn mạnh vai trò của những kết nối có trách nhiệm, sự lắng nghe và hỗ trợ kịp thời khi trẻ gặp tình huống không an toàn.
Ngày nay, Internet mở ra nhiều cơ hội để học sinh học tập, giải trí, kết bạn và khám phá thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy, các bạn cũng có thể đối mặt với những lời mời kết bạn đáng ngờ, hành vi bắt nạt trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư hoặc những tương tác khiến bản thân lo lắng, tổn thương. Không phải lúc nào nguy cơ cũng dễ nhận biết; đôi khi, điều khiến trẻ bối rối nhất là không biết nên chia sẻ với ai và tìm sự giúp đỡ bằng cách nào.
Vì vậy, chiến dịch không dừng ở việc cảnh báo nguy cơ mà còn hướng tới hình thành thói quen: biết trước – nhận diện sớm – xử lý đúng - tìm kiếm hỗ trợ. Khi gặp tình huống bất thường, trẻ cần biết dừng lại, không tiếp tục tương tác nếu cảm thấy không an toàn, đồng thời tìm đến cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy để được hỗ trợ.
Đưa an toàn số đến gần hơn với học sinh
Một điểm nhấn tại trường THCS và THPT Nguyễn Siêu là những hoạt động truyền thông được thiết kế gần gũi với học sinh. Trước lễ khởi động, nhà trường tổ chức cuộc thi sáng tạo "Kết nối không tổn thương", khuyến khích các lớp thể hiện góc nhìn về an toàn số thông qua tranh vẽ, áp phích, infographic và truyện tranh. Những tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại sự kiện sáng 9/10.


Từ những hình ảnh và câu chuyện do chính học sinh thể hiện, các vấn đề trên môi trường mạng được nhìn nhận bằng góc nhìn của người trong cuộc. Đó có thể là lời nhắc hãy dùng ngôn từ tử tế, tôn trọng quyền riêng tư, không bắt nạt bạn bè hoặc lên tiếng tìm kiếm sự hỗ trợ khi chứng kiến hành vi gây tổn thương. Hoạt động sáng tạo cũng tạo cơ hội để học sinh chủ động chia sẻ suy nghĩ, đề xuất cách bảo vệ bản thân và bạn bè.
Lễ khởi động còn có sự đồng hành của các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng như rapper Đen, nghệ sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ MONO, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc và MC Khánh Vy. Ca khúc chủ đề “Lướt chạm” do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác cùng những hoạt động nghệ thuật tại chương trình góp phần truyền tải thông điệp tích cực tới giới trẻ.
Bên cạnh hoạt động tại trường học, chiến dịch hướng tới nhiều hình thức truyền thông và giáo dục như workshop, tọa đàm, trải nghiệm, cẩm nang và các sản phẩm dành cho học sinh. Chương trình Đại sứ An toàn số học đường cũng tạo cơ hội để các bạn trở thành người lan tỏa kiến thức, kỹ năng và cách ứng xử có trách nhiệm trong cộng đồng. Học sinh có thể hỗ trợ, nhắc nhở và khuyến khích bạn bè tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không phải tự mình giải quyết những tình huống nhạy cảm hoặc nguy hiểm.
Không để trẻ phải đối mặt với nguy cơ một mình
Thông điệp “Không Một Mình” không chỉ dành cho trẻ em mà còn nhắc nhở người lớn về trách nhiệm đồng hành. Khi trẻ chia sẻ một trải nghiệm không an toàn trên mạng, điều các bạn cần trước tiên là được lắng nghe nghiêm túc, không bị trách móc hay chế giễu. Sự bình tĩnh, tin tưởng và hỗ trợ đúng lúc của cha mẹ, thầy cô có thể giúp trẻ mạnh dạn lên tiếng thay vì âm thầm chịu đựng.
Tại lễ khởi động, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), nhấn mạnh tinh thần chủ động tạo dựng những điều kiện để trẻ được kết nối an toàn ngay từ đầu. Đây cũng là định hướng quan trọng để hình thành mạng lưới hỗ trợ, trong đó gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng, cộng đồng và những người có ảnh hưởng cùng góp sức bảo vệ trẻ trên môi trường số.
Theo kế hoạch công bố trước đó, chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026. Mục tiêu không chỉ là nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên mà còn giúp người lớn biết cách hỗ trợ, để các bạn có thể tìm đến những điểm tựa đáng tin cậy khi cần.
Môi trường số an toàn không chỉ được tạo nên bởi công nghệ hay những quy tắc bảo vệ, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người đối xử với nhau. Một bình luận tử tế, sự tôn trọng quyền riêng tư, thái độ không tiếp tay cho bắt nạt và sự sẵn lòng lắng nghe có thể tạo nên khác biệt. Với "Không Một Mình 2026", thông điệp gửi tới mỗi bạn nhỏ là: khi gặp khó khăn trên mạng, đừng ngại lên tiếng; luôn có những người có thể lắng nghe, đồng hành và giúp bạn tìm ra cách giải quyết an toàn.










