Những nhà giáo tuyệt vời nhất thế giới

Nguyễn Hà
 Bất chấp điều kiện làm việc và hoàn cảnh khó khăn, nhiều giáo viên vẫn quyết tâm bám nghề và góp phần đẩy lùi những bất cập trong học đường.

Cô Maggie MacDonnell (Canada) - người nhận giải thưởng Giáo viên Toàn cầu năm 2017 trị giá một triệu USD - dạy học ở vùng Bắc Cực. Với thành tích góp phần giảm tỷ lệ tự tử ở thiếu niên, cô đã vượt qua tất cả nhà giáo đến từ 179 quốc gia để nhận về giải thưởng cao quý này. Ảnh: Reuters.

Người tiền nhiệm năm ngoái của cô là Hanan al-Hroub, giáo viên người Palestine. Hroub trải qua tuổi thơ khó khăn trong trại tị nạn. Song, chính những trải nghiệm thuở nhỏ đã giúp cô phát triển các kỹ thuật dạy học tập trung vào hoạt động vui chơi kết hợp học hỏi. Phương pháp này không chỉ giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức mà còn giảm tình trạng bạo lực. Ảnh: Getty Images.

Thầy Mike Wamaya, một trong 10 giáo viên xuất sắc được đề cử năm 2017, từng là vũ công chuyên nghiệp. Hiện tại, thông qua Annos Africa (một tổ chức từ thiện ở Kenya chuyên mở các lớp nghệ thuật cho trẻ mồ côi và trẻ chịu thiệt thòi), Wamaya mở một lớp dạy nhảy tại khu ổ chuột Nairobi, Kenya. Ảnh: Varkey Foundation.

Cũng là một trong những giáo viên sáng giá được đề cử năm 2017, Raymond Chambers, thầy giáo người Anh, quan niệm: “Không ngày nào giống ngày nào. Mỗi ngày mang lại một thứ gì đó mới mẻ cho chiếc bảng. Bạn có thể học cũng như suy ngẫm các bài học từ trải nghiệm. Khi học sinh hiểu được thứ đang khiến họ vướng mắc, đó là một khoảnh khắc quý giá". Từ đó, anh đã phát triển các phần mềm mới để khiến những bài học trở nên vui vẻ và hấp dẫn hơn. Ảnh: Varkey Foundation.

Trong khi đó, ứng viên Boya Yang, một giáo viên kiêm nhà tâm lý học người Trung Quốc, đã giúp những học sinh dễ bị tổn thương bằng cách chia sẻ thông tin với các em và phụ huynh. 3 năm qua, Boya đã thành lập một trung tâm trong trường học của cô để có thể đưa ra những lời khuyên cũng như hỗ trợ các thiếu nữ. Theo CNN, cô đã tiếp cận hơn 50.000 thiếu niên, giáo viên và phụ huynh. Ảnh: Varkey Foundation.

Wemerson da Silva Nogueira làm việc ở khu vực nguy hiểm, nhiều tội phạm - Boa Esperanca, Brazil. Anh đã tạo ra chương trình năng động cho các lớp về khoa học và được cho là đã giải cứu 90% học sinh của mình khỏi thế giới của ma túy và tội phạm. Ảnh: Varkey Foundation.

Thầy giáo người Đức Marie Christine Ghanbari Jahromi đã giúp tăng lòng tự trọng và sự đồng cảm của học sinh, sinh viên bằng cách mở những dự án thể dục, thể thao. Bản chất của dự án này nhằm giúp trẻ tị nạn ở Đức dễ dàng hòa nhập với xã hội. Ảnh: Varkey Foundation.

Ken Sibun, người Australia, đã noi theo gương của những thầy cô dạy mình hồi nhỏ để trở thành giáo viên khoa học. Nhiều học sinh của ông đã nhận được học bổng nghiên cứu khoa học tại các trường đại học. Bản thân Sibun cũng nhận Giải thưởng của Thủ tướng về Giảng dạy Khoa học Trung học. Ảnh: Varkey Foundation.

 

Tracy Ann Hall không vui vẻ trong những năm đi học bởi chứng khó đọc không được chẩn đoán. Không thể vào đại học, cô trở thành một kỹ thuật viên ôtô và làm việc trong nhà để xe. Những trải nghiệm khi truyền đạt bí quyết cho người khác khiến cô yêu thích việc giảng dạy. Sau đó, cô theo đuổi việc dạy học và đã đưa những học sinh nghèo gặt hái những thành công lớn. Ảnh: Varkey Foundation.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những nhà giáo tuyệt vời nhất thế giới tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hành trình xanh của Bảo Nhi

Ở tuổi 12, Lê Bảo Nhi (lớp 6A3, trường THCS Cù Chính Lan, TP. Hồ Chí Minh) đã có một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại diện thiếu nhi Việt Nam tham dự COP30 – Hội nghị lần thứ 30 về Biến đổi khí hậu tại Belém, Brazil (11/2025).

Tự hào tham dự Đại hội Thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là ngày hội lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn để lại nhiều cảm xúc đẹp khi có sự góp mặt của các đại biểu thiếu nhi ưu tú đến từ mọi miền Tổ quốc.

Lê Ngọc Minh - Thiếu nhi giàu tri thức và cống hiến

Từ những nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, Lê Ngọc Minh, học sinh lớp 9B, trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã vinh dự được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.