Tivi đen trắng
Tivi đen trắng được coi là trong những vật phẩm xa xỉ nhất thời bao cấp. Bởi giá trị của một chiếc tivi có giá tới 7 - 10 chỉ vàng dù chỉ bé khoảng 9 - 14 inch, không màu thôi. Nó cũng tương đương với cả gia tài mà chỉ những gia đình có điều kiện mới mua được. Chúng đáng giá không chỉ ở giá trị vật chất mà còn giúp đem đến giá trị tinh thần, là công cụ giải trí hiện đại nhất của xã hội lúc bấy giờ.
Xe đạp Thống Nhất
Cùng với tivi đen trắng, xe đạp Thống Nhất cũng có giá tới nửa cây vàng lúc bấy giờ. Đó là một số tiền quá lớn với thu nhập khi đó của nhiều gia đình Việt. Nhiều cán bộ, công nhân viên nhà nước được phân phối chiếc xe Thống Nhất quý đến mức không dám đi, đem xe về treo trong nhà.
Quạt con cóc
Đây là một sản phẩm của Xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất (Hà Nội), ra đời từ năm 1958. Sở dĩ nó được gọi là quạt con cóc vì thân quạt gồm 2 mảnh nhựa ốp vào nhau, bọc lấy phần lõi đồng khiến hình dáng quạt trông giống như một con cóc. Đế của quạt làm bằng sắt uống khá chắc chắn. Bên cạnh đó, chiếc quạt này còn được biết đến với tên gọi quạt 35 đồng.
Bàn là Liên Xô
Trong thập niên 1970, 1980 thì chiếc bàn là Jauza chính là một mặt hàng xa xỉ khi được "xách tay" từ Liên Xô về Việt Nam. Nó có độ bền cao, nóng nhanh và giữ nhiệt rất tốt nên được mọi người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng sở hữu được món đồ này. Chỉ những nhà có người thân làm việc tại Liên Xô hay từng đi Liên Xô về mới có.
Đài Cassette Sony
Chiếc đài Cassette Sony là hàng Nhật du nhập vào nước ta từ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Ngày ấy, âm thanh của những bản nhạc Boney M vang lên từ chiếc đài này cũng đủ làm cả xóm làng rộn vang háo hức. Và tất nhiên, cũng chỉ có giới nhà giàu mới có điều kiện để mua thứ vật dụng giải trí xa xỉ này.
Chiếc xe Cub
Nếu nói đến các báu vật thời bao cấp không thể không nhắc đến xe Cub. Những năm 80 là thời không thể quên của những chiếc Cub: super Cub 50 và các đời Cub 78, 79 hay cao cấp hơn nữa là Super Cub 81.