Niềm vui của 2 ngôi trường mang tên Lê Ngọc Hân

Sáng 9/6/2020, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cùng trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội) đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

 

Trường tiểu học Lê Ngọc Hân đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Đến dự và chung vui với cô trò trường Tiểu học Lê Ngọc Hân có nhà giáo Trịnh Hoài Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT), thầy Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cô Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐGD Hà Nội cùng lãnh đạo quận Hai Bà Trưng.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thắm - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết: Những năm học gần đây, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục Thủ đô.

Cùng với việc chú trọng xây dựng, hình thành nhân cách cho học sinh một cách sáng tạo, khoa học, ngôi trường đã sớm trở thành một đơn vị có thành tích giáo dục toàn diện. Liên tục trong nhiều năm qua, nhà trường luôn có gần 100% học sinh đạt mức hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất.

Trường có 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn, 100% giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Các thầy cô giáo ngoài truyền thụ kiến thức văn hoá cho học sinh còn thường xuyên chú trọng rèn giũa, hoàn thiện nhân cách cho các em, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”.

Niềm vui đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đến với trường THCS Lê Ngọc Hân

Tại Trường THCS Lê Ngọc Hân, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Khuê chia sẻ: Trường THCS Lê Ngọc Hân thành lập từ năm 1921; trải qua gần 100 năm xây dựng và trưởng thành, giữ vững truyền thống và bề dày lịch sử, các thầy cô giáo, học sinh nhà trường qua các thế hệ đã đạt được nhiều thành tích cao, được đón nhận nhiều phần thường cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trường THCS Lê Ngọc Hân luôn là một trong những trường dẫn đầu quận Hai Bà Trưng về truyền thống dạy tốt - học tốt với 39 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, lá cờ đầu Giáo dục Thủ đô, được cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều Bằng khen.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Niềm vui của 2 ngôi trường mang tên Lê Ngọc Hân tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.