Nối dài hành trình ươm mầm tài năng bóng đá trẻ

Chinh Ngọc - Ngọc Nguyễn
Sáng nay (10/5), Lễ họp báo Công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2022 đã được tổ chức trang trọng và ấm áp tại thủ đô Hà Nội.

Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc (U13) là giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Nối dài hành trình ươm mầm tài năng bóng đá trẻ - Ảnh 5
Ông Suzuki Yasutaka – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam vui mừng trao chiếc Cúp của Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2022 cho Ban tổ chức.

Qua 25 mùa giải được tổ chức thành công liên tiếp, Giải đấu đã ngày càng lớn mạnh và nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Nhà nước và người hâm mộ trên toàn quốc. Giải đấu cũng trở thành sự kiện thể thao thường niên có quy mô lớn dành cho các cầu thủ nhí lứa tuổi thiếu niên.

Nối dài hành trình ươm mầm tài năng bóng đá trẻ - Ảnh 1
Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương - Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại họp báo

Từ giải đấu này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện, bồi dưỡng, trưởng thành và đang có rất nhiều cống hiến nổi bật cho nền bóng đá nước nhà như: cầu thủ Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy,...

Với khát vọng ươm mầm những tài năng trẻ và khẩu hiệu “Vì tương lai bóng đá Việt Nam”, Nhà tài trợ - Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2022. Với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, Giải đấu sẽ được diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 16/7/2022.

Nối dài hành trình ươm mầm tài năng bóng đá trẻ - Ảnh 3
Các cầu thủ từng trưởng thành từ Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc ký lưu niệm trên áo và bóng thi đấu để động viên, cổ vũ các cầu thủ nhí hãy thi đấu hết mình, tự tin tỏa sáng

Năm nay, số lượng các đội bóng tham dự Giải đã tăng mạnh với 37 đội bóng Thiếu niên đến từ 26 tỉnh/thành trên cả nước đăng ký tham dự Giải – một con số vô cùng ấn tượng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Giải.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, năm nay, Ban Tổ chức hi vọng rằng Giải đấu sẽ tiếp tục trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao giúp các cầu thủ nhí có cơ hội rèn luyện, bồi đắp tình yêu bóng đá. Đồng thời,Giải đấu sẽ là nơi phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho thể thao Việt Nam trong tương lai.

Nối dài hành trình ươm mầm tài năng bóng đá trẻ - Ảnh 2
Ông Suzuki Yasutaka cùng Trưởng Ban Tổ chức Giải – nhà báo Nguyễn Phan Khuê thực hiện nghi thức trao Áo đấu tượng trưng cho mùa Giải mới

Vòng loại của Giải dự kiến được tổ chức từ ngày 24/5/2022 đến 14/6/2022 và được chia thành 04 khu vực trên cả nước:

Bảng I – thi đấu tại Bắc Ninh, dự kiến từ ngày 5/6 đến ngày 14/6/2022

Bảng II – thi đấu tại Nghệ An, dự kiến từ ngày 27/5 đến ngày 7/6/2022

Bảng III – thi đấu tại Đắk Lắk, dự kiến từ ngày 24/5 đến ngày 06/6/2022

Bảng IV – thi đấu tại Kiên Giang, dự kiến từ ngày 02/6 đến ngày 12/6/2022

Đặc biệt, Vòng Chung kết của Giải được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 03 - 16/7/2022 với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc.

Nối dài hành trình ươm mầm tài năng bóng đá trẻ - Ảnh 4
Các cầu thủ U13 Phù Đổng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức và đại biểu tại buổi họp báo

Ban tổ chức sẽ trao 4 hạng mục Giải tập thể và 4 hạng mục Giải cá nhân. Cụ thể như sau:

Giải tập thể:

-  Giải Nhất: Cúp + cờ + huy chương Vàng + tiền thưởng

-  Giải Nhì: Cờ + huy chương Bạc + tiền thưởng

-  Giải Ba (2 đội): Cờ + huy chương Đồng + tiền thưởng

-  Giải Phong cách: Cúp phong cách + cờ + tiền thưởng

Giải cá nhân:

-  Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Vòng Chung kết (nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất bằng nhau thì đều được nhận thưởng như nhau)

-  Thủ môn xuất sắc nhất Vòng Chung kết

-  Cầu thủ xuất sắc nhất Vòng Chung kết

-  Các cầu thủ tiêu biểu được chọn: 11 cầu thủ

Với khát vọng ươm mầm những tài năng trẻ và khẩu hiệu “Vì tương lai bóng đá Việt Nam”, từ năm 2004, Yamaha Motor Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tài trợ cho các giải bóng đá và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các giải thi đấu bóng đá Thiếu niên (U13) - Nhi đồng (U11) toàn quốc Yamaha Cup đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng đam mê cho rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc hiện tại. Rất nhiều cầu thủ trẻ đã trưởng thành từ bệ phóng tài năng của các giải đấu Yamaha Cup. 

Sự thành công của các cầu thủ trẻ trưởng thành từ Giải cũng chính là sự thành công ghi nhận cho sự nỗ lực hết mình của Yamaha Motor Việt Nam trong hành trình góp phần phát triển nền bóng đá Việt Nam.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nối dài hành trình ươm mầm tài năng bóng đá trẻ tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.