Nữ sinh trường làng giật giải cao tại kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia

Dẫu không phải là học sinh trường chuyên, thế nhưng Nguyễn Thị Thư đã vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc đến từ trường chuyên để được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Hà Tĩnh.

Trò chuyện cùng cô học trò ở huyện nghèo của miền đất hiếu học Hà Tĩnh, PV không khỏi bất ngờ khi những thành tích của cô học trò nghèo Nguyễn Thị Thư trường THPT Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được.

Nguyễn Thị Thư dự định sẽ chọn một trong hai ngành học sư phạm hoặc báo chí để theo đuổi ước mơ của mình.

Thư vốn xuất thân từ gia đình bố mẹ thuần nông, bởi vậy Thư thấm hiểu những vất vả, khó khăn mà bố mẹ mình đã phải trải qua để nuôi mình khôn lớn học hành. Chính vì vậy, để báo đáp công lao của bố mẹ, Thư luôn cố gắng học, thành tích học hành chính là món quà mà Thư giành cho bố mẹ mình.

Và không dừng lại ở đó, khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Thư luôn giành được giải cao. Cũng chính nhờ trường đấu này giúp Thư thể hiện mình và được chọn vào đội tuyển môn Ngữ văn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Vốn xuất thân từ một trường huyện, điều kiện học không bằng những bạn học trường chuyên thế nhưng bằng sự quyết tâm, chăm chỉ, chịu khó Thư đã “đánh bại nhiều đối thủ”.

Thư tâm sự” “Quá trình ôn thi mình đã không tránh khỏi những áp lực bởi vậy mình suy nghĩ mình phải cố gắng hết sức mình để vượt qua. Và khi nhận được thông báo lọt vào đội tuyển chính thức của tỉnh thì mình đã cảm thấy rất vinh dự, cảm giác rất khó tả”.

Thầy trò đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn của tỉnh Hà Tĩnh năm học 2019-2020.

Trước những áp lực đó Thư vẫn luôn đặt nhiệm vụ học và nỗ lực hết mình, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Thư một lần nữa cho thấy sự cố gắng của mình đã được đền đáp khi giành giải Ba môn Ngữ văn tại kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia

Thư nói: “Thành tích ấy có thể chưa cao nhưng mình rất trân trọng nó vì đó là kết quả nỗ lực không ngừng suốt thời gian dài của mình. Đây chỉ là mới thành tích khởi đầu để mình nỗ lực và phấn đấu hơn nữa về sau này”, Thư nói.

Thư cũng trải lòng thêm rằng bản thân muốn giành thành tích này để làm món quà cảm ơn nhà trường, cô thầy và đặc biệt bố mẹ đã luôn ủng hộ sát cánh bên Thư.

Thư (bên phải thứ 2) cùng thầy và các bạn trong nhóm đi thực tế tại nhà tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Khi hỏi về bí quyết để thành công với môn Ngữ văn, Thu cười khiêm tốn nói: “Muốn học tốt môn Ngữ văn trước hết phải có sự đam mê với nó. Viết văn cũng vậy, khi có đam mê sẽ thôi thúc cảm xúc để viết nên 1 bài văn hay. Tuy nhiên cũng cần phải trau dồi kiến thức và vốn hiểu biết để làm cho bài văn có chiều sâu hơn”.

Được biết, hiện nay Thư đang cố gắng ôn tập và sau khi tốt nghiệp THPT sẽ theo chọn một ngành học có liên quan đến văn chương để theo đuổi.

(theo congly.vn)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh trường làng giật giải cao tại kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này