Nữ VĐV 14 tuổi giành HCV Olympic 2020 và câu chuyện cảm động kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Hồng Ngọc
Với 7 điểm 10 tuyệt đối, VĐV Toàn Hồng Thiền đã xuất sắc giành HCV ở nội dung nhảy cầu 10m dành cho nữ. Cô bạn trở thành nhà vô địch Olympic trẻ nhất Trung Quốc, phá kỷ lục thế giới của các kỳ Olympic trước đó.

Vào chiều ngày 5/8, trong phần thi chung kết 10m cầu cứng tại Olympic Tokyo 2020, VĐV Toàn Hồng Thiền - tuyển thủ 14 tuổi trẻ nhất của đoàn thể thao Trung Quốc đã giành huy chương vàng với thành tích 466.2 điểm. Huy chương bạc thuộc về VĐV 16 tuổi Trần Dụ Tịch (Trung Quốc) với 425,4 điểm. Còn Melissa Wu đem về huy chương đồng cho Australia với 371,4 điểm.

Nữ VĐV 14 tuổi giành HCV Olympic 2020 và câu chuyện cảm động kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 1
VĐV 14 tuổi Toàn Hồng Thiền giành HCV Olympic 2020 ở nội dung nhảy cầu 10m dành cho nữ. (Ảnh: PA)

Theo đó, môn nhảy cầu là môn thể thao rất khó ở Olympic. Nó đòi hỏi các VĐV cần phải thể hiện chính xác tới tuyệt đối trong thời gian ngắn (chỉ vài giây). Giám khảo sẽ chấm điểm ngay từ chuyển động đầu tiên của các VĐV khi lên ván. Sau đó, họ xem cách VĐV di chuyển, xoay người, tiếp nước ra sao để nước không bị bắn tung tóe. Chính vì thế, việc giành trọn vẹn cả 7 điểm 10 từ các giám khảo là điều vô cùng khó khăn nhưng Hồng Thiền đã làm được.

Trong danh sách của bộ môn nhảy cầu Trung Quốc, tất cả các VĐV đều là những người xuất sắc, nổi tiếng với chiến công mang tầm cỡ quốc tế. Duy chỉ có Toàn Hồng Thiền là "vô danh tiểu tốt". Từ trước đến giờ, cô bạn chưa từng tham gia một cuộc thi quốc tế nào, thậm chí trong nước cũng chỉ tham gia không quá 10 trận thi đấu.

Toàn Hồng Thiền, sinh năm 2007 ở thôn Mại Hợp, trấn Ma Chương, huyện Ma Chương, thành phố Trạm Giang (Quảng Đông, Trung Quốc). Theo tờ Living, nữ VĐV bắt đầu tập luyện nhảy cầu năm 7 tuổi tại một trường thể dục thể thao ở thành phố Trạm Giang. Sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông, có 5 anh chị em nên cô bạn cùng em gái và anh trai theo học ở nơi vì mức học phí thấp hơn các trường văn hóa khác.

Nữ VĐV 14 tuổi giành HCV Olympic 2020 và câu chuyện cảm động kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 3
Từ năm 7 tuổi, cô bạn này đã bắt đầu tập luyện nhảy cầu. (Ảnh: PA)

Mẹ là người nấu ăn cho một nhà máy nhưng vì tai nạn xe đã bị gãy xương sườn vào năm 2017. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của cả gia đình đều dùng để chữa chạy cho mẹ. Đến năm 2018, Hồng Thiền được lựa chọn vào đội tuyển của tỉnh, từ đó cô bạn chỉ có thể về thăm nhà 2 lần/năm còn lại dành hầu hết thời gian tập luyện nhảy cầu. Cũng chưa bao giờ tới sở thú hay các công viên vui chơi.

Sau khi giành chiến thắng ở Olympic Tokyo, VĐV ít tuổi nhất đoàn Trung Quốc thú nhận rằng mình thi đấu nhảy cầu để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô bạn xúc động: "Mẹ tôi bị ốm, tôi không biết chính xác căn bệnh ấy. Nhưng tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ và để mẹ có cuộc sống tốt hơn". Trước những chia sẻ của Toàn Hồng Thiền, một công ty cho biết sẽ tài trợ quá trình điều trị cho mẹ cô và một công viên giải trí cũng hứa sẽ miễn phí vé vào một năm cho toàn bộ đội nhảy cầu.

Dù có màn trình diễn hoàn hảo và đạt điểm cao nhất, cô bạn thú nhận không nghĩ mình sẽ giành huy chương vàng, chỉ luôn cố gắng để hoàn thành tốt bài thi. Phía gia đình cũng động viên, nói Hồng Thiền cứ thi đấu một cách tự nhiên nhất, không quan trọng có giành huy chương hay không. Để ăn mừng chiến thắng cô bạn cho biết sẽ đi ăn latiao - một món ăn vặt làm từ bột mì và ớt được ưa chuộng ở Trung Quốc.

Nữ VĐV 14 tuổi giành HCV Olympic 2020 và câu chuyện cảm động kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 2
Cô bạn cho biết mình thi đấu nhảy cầu để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Mặc dù là một VĐV nhưng Toàn Hồng Thiền cũng tinh nghịch, hồn nhiên giống như bao bạn bè cùng trang lứa. Cô bạn 14 tuổi này thích ăn que cay, thi thoảng chơi game trên điện thoại, mơ ước sau này mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán đồ ăn vặt. Và điều mong muốn nhất hiện tại là sau khi thế vận hội kết thúc sẽ đến khu giải trí để chơi gắp thú bông.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ VĐV 14 tuổi giành HCV Olympic 2020 và câu chuyện cảm động kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

How2TALK #1: Hành trình kiện tướng cờ Vua

Chương trình giao lưu trực tuyến cùng Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh - Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển cờ vua quốc gia và Kiện tướng quốc tế Nguyễn Thiên Ngân - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

How2TALK số #2: Giải mã Kiện tướng cờ vua

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Phát triển cờ vua học đường (TOTA) giai đoạn 2021- 2016 theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA tổ chức chuỗi sự kiện How2TALK.