Phát cuồng với bộ ảnh cưới hoàng gia Anh phiên bản nhí

Nguyễn Hà
Sau đám cưới hoàng gia Anh, một nhiếp ảnh gia người Mỹ đã thực hiện bộ ảnh với sự hợp tác của một cặp đôi nhí.

Tricia Messeroux - Nhiếp ảnh gia từng rất nổi tiếng với những bức ảnh chụp tái hiện các ngôi sao trên thảm đỏ các lễ trao giải lớn như Oscar, grammy, Quả cầu vàng... Và lần này là tái hiện sinh động đám cưới thế kỷ của Hoàng tử Anh arry và nữ diễn viên Meghan Markle.

Nhân vật chính được lựa chọn trong bộ ảnh là cậu bạn 6 tuổi Andrew Robert và cô bạn Naiyah Otero 7 tuổi. Robrt mặc một bộ quân phục nhỏ tương tự như bộ đồ của Hoàng tử Harry trong lễ cưới, thậm chí cậu còn được trang điểm thêm bộ râu giả rất giống với bản gốc. Còn Naiyah Otero thì mặc một chiếc váy cưới giống hệt với Công nương Meghan.

Bộ phận trang điểm và tạo hình đã mất 48 giờ để có thể bắt chước vẻ ngoài giống với hoàng tử Harry và cho ra đời những bộ trang phục lộng lẫy nhất.

Nhiếp ảnh gia Messeroux chia sẻ: "Tôi đã mất cả đêm để dựng nên bức tường hoa. Thậm chí cả chiếc áo choàng cho giám mục cũng do chính tay tôi may". (Ảnh Reuters)

Ý tưởng độc đáo này của nhiếp ảnh gia người Mỹ đã làm cho nhiều người thích thú. Đoạn video về đám cưới hoàng gia phiên bản nhí này đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngọc Hà (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát cuồng với bộ ảnh cưới hoàng gia Anh phiên bản nhí tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.