Quán cà phê làm bằng xe đầu kéo container ở Sài Gòn

Anh Minh
Bỏ ra gần 500 triệu mua hẳn một chiếc xe container, chủ nhân đã thiết kế thành quán cà phê độc đáo và có thể di chuyển được.

Khoảng hai tháng nay, trên đường 17A (quận Bình Tân, TP HCM), xuất hiện quán cà phê làm từ một chiếc xe container, bao gồm cả đầu kéo.

"Vốn mê xe lại có sẵn lô đất chưa sử dụng nên tôi mở quán cà phê. Tôi mua một đầu kéo cũ loại 40 feet (12 m) nhưng vẫn còn hạn đăng kiểm và hai thùng container về để thiết kế quán cà phê. Chỉ riêng tiền mua xe đã hết gần 500 triệu, chưa kể công xây dựng, thiết kế, trang trí... mất cả năm mới thi công xong", chú Nguyễn Thành Nhựt (chủ quán) cho biết.

Khi mua xe về, phần đầu kéo chủ quán tháo máy móc và nội thất cabin ra để làm khu vực pha chế.

Dù vậy, những thiết kế cơ bản của xe container như gương chiếu hậu, kính xe, đèn, còi, bình xăng... đều được chủ quán giữ lại, chỉ sơn lại vỏ xe cho bắt mắt hơn.

Lối lên quán cũng được làm từ những vỏ lốp xe container chồng lên.

Không gian chính của quán là hai thùng container đặt chồng lên nhau, mỗi thùng có diện tích khoảng 60 m2 có thể chứa khoảng 40 khách.

"Thường bên trong thùng container do làm từ sắt nên rất nóng và ngộp. Để giảm bớt sức nóng tôi cho lắp 4 điều hòa công suất lớn, quạt gió ở mỗi bàn, trên trần dùng loại bạt hay che xe tải căng lên cho mát", chủ quán nói.

 
 
Thùng container được khoét vuông tạo thành những cửa sổ cách điệu, đồng thời giúp bên trong quán luôn thoáng.

Toàn bộ không gian trong và ngoài quán được chủ nhân vẽ những hình ảnh graffiti về các loại máy móc, người máy...

Các mô hình xe được chủ quán trang trí quanh quán như một cách thể hiện niềm đam mê xe cộ của mình.

Bên ngoài xe container cũng bày biện bàn để phục vụ khách hàng.

 

Thùng container còn lại được đặt âm đất, đang được thi công hoàn thiện. "Điểm độc đáo của quán là nếu gắn lại máy vào xe container thì có thể chạy được, tạo thành quán di động", chủ quán chia sẻ.

Theo VnExpress

 
 

 

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Quán cà phê làm bằng xe đầu kéo container ở Sài Gòn tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.