Nhân vât chính của phim là một chiến sĩ cách mạng tên Duy - tù nhân chính trị bị giam cầm tại Côn Đảo. Dù bị tra tấn, anh vẫn giữ vững ý chí, một lòng hướng về cách mạng. Anh cùng đồng đội lên kế hoạch đóng thuyền, vượt biển để trở về đất liền. Chị Mây, nữ y tá hoạt động bí mật trong trại giam, lặng lẽ tiếp tế thuốc men cho chiến sĩ Duy và đồng đội. Qua những lần cùng nhau đối mặt hiểm nguy, chị Mây và anh Duy dần nảy sinh tình cảm.
Phim có nhiều cảnh quay được thực hiện ở chính nhà tù Côn Đảo. Ê-kíp tái hiện những màn tra tấn trong các căn hầm giam "chuồng cọp", tại nơi từng được ví như "địa ngục trần gian".

Diễn viên Quang Thuận và Thùy Dương, hai gương mặt mới của màn ảnh - đảm nhận vai chiến sĩ Duy và y tá Mây. Họ thể hiện tinh thần rắn rỏi, kiên cường của những chiến sĩ cách mạng. Bên cạnh đó, phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ Bùi Bài Bình, Tất Bình, Vĩnh Xương. Dàn diễn viên quốc tế tham gia với nhiều vai phụ: Maurise Nash (chúa đảo), Martin Kruger (cai ngục) và Charlie Win (nhạc sĩ).
Tác phẩm do đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản của Đào Thùy Trang. Nữ biên kịch cho biết đã dành 10 năm nghiên cứu các tư liệu về Nhà tù Côn Đảo và những người tù chính trị từng bị giam giữ tại đây. Thanh âm vượt đại dương được ghi hình từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025. Phim do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, có thời lượng 116 phút, được phân loại T13 (phổ biến đến khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên).
Là tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng, Thanh âm vượt đại dương được phát hành theo cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý và hệ thống rạp thương mại. Phim dự kiến chiếu tại 197 cụm rạp trên toàn quốc.











