Sáng 13/12, hơn 100 nghìn học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp

Minh Hồng
Sau gần 8 tháng tạm dừng học trực tiếp để phòng chống dịch, hơn 100 nghìn học sinh khối lớp 9 và 12 tại TP.HCM đã quay lại trường học vào sáng nay, 13/12.

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố, không khí đón học sinh trở lại diễn ra náo nức, vui vẻ, lâu lắm rồi thầy trò, bạn bè mới được gặp mặt. Đi học trong điều kiện bình thường mới có nhiều điểm khác biệt, học sinh sẽ chưa vào lớp ngay mà cần thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch ngay từ cổng vào bao gồm: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế,…

Nhiều trường bố trí các lối đi từ cổng chính có giáo viên túc trực chỉ dẫn học sinh xếp hàng giãn cách, sử dụng máy đo thân nhiệt tự động.  Học sinh 9 trường THCS Lương Định Của, TP Thủ Đức cũng được đo thân nhiệt tự động và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Tiếp đó, các em quét mã QR ứng dụng PC-Covid hoặc điền phiếu để khai báo y tế.

Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành: TP.HCM, Huế đón học sinh trở lại trường - Ảnh 1
Học sinh trường THCS Lương Định Của được hướng dẫn rửa tay tự động. (Ảnh: VnE)

Để đảm bảo an toàn, trong ngày đầu học sinh trở lại, các trường đều siết chặt các biện pháp an toàn, yêu cầu các em tuân thủ nghiêm ngặt quy định, do số ca cộng đồng ở TP. HCM vẫn ở mức cao.

Sáng 13/12, học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 1
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, các bạn học sinh trường THCS Lương Định Của chưa học bài mới ngay mà được giáo viên hướng dẫn một số cách phòng bệnh cũng như phổ biến kế hoạch học tập. (Ảnh: VnE)

Trường Lương Định Của có tám lớp 9, mỗi lớp được tách đôi và xếp ở hai phòng học sát nhau. Học sinh sẽ học trực tiếp 5 buổi trong tuần, mỗi buổi bốn tiết, từ 7h30 đến 11h05. Buổi chiều, học sinh học 2-3 tiết online để đảm bảo thời lượng.

Tương tự tại trường THCS An Nhơn (quận Gò Vấp), trước khi vào trường, học sinh được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn tự động ngay ở cổng. Nhà trường lên phương án tỉ mỉ trong trường hợp xuất hiện F0. Theo đó, mỗi lớp đều có bảng thông tin số điện thoại của các thành viên Tổ COVID-19. Khi phát hiện học sinh có dấu hiệu, giáo viên báo Tổ COVID-19, học sinh này sẽ được hướng dẫn xuống phòng cách ly và thực hiện test nhanh. 

Sáng 13/12, học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 1
Học sinh trường THCS An Nhơn nghe hướng dẫn về an toàn phòng dịch, việc xử lý khi có tình huống F0 trong lớp. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhà trường sẽ báo phụ huynh đón học sinh về nhà nếu test nhanh âm tính, trong trường hợp dương tính sẽ báo phụ huynh đến đón hết các em về em học sinh liên quan về. “Trường hợp dương tính, sau 3 ngày sẽ test mẫu gộp các em...",  thầy Phạm Dương Hoàng Dũng- Hiệu trưởng THCS An Nhơn chia sẻ trên Tiền Phong.

Sáng 13/12, học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 1
Học sinh nghe giáo viên điểm danh (Ảnh: Tiền Phong)

Với các bạn học sinh, muôn vàn cảm xúc lẫn lộn trong ngày đầu tới trường. Bạn Cao Trọng Phước học sinh lớp 12 trường THPT Trưng Vương chia sẻ với VnExpress rằng, học trực tiếp chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều lần so với học trực tuyến, nhất là với khối 12 trước kỳ thi tốt nghiệp. Đây cũng là khoảng thời gian quý báu với những học sinh năm cuối như bạn để gắn kết bạn bè, có những kỷ niệm đẹp cùng nhau trước khi ra trường.

Sáng 13/12, học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 1
Dù vẫn còn những lo lắng xung quanh khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhưng các bạn học trò không giấu được niềm vui khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng xa cách. (Ảnh: VnE)

 

(Nguồn: Tổng Hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sáng 13/12, hơn 100 nghìn học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.