Sau lá chuối 500k, mẹt đựng bún đậu được bán với giá gần 7 triệu đồng trên mạng

Hồng Ngọc
Chẳng ai có thể ngờ được một chiếc mẹt tre đan thường được các mẹ, các chị dùng để đựng bún đậu đang được bày bán trên các sàn thương mại điện tử quốc tế lại có giá bán gấp 10 lần so với giá thông thường.

Mới đây, cư dân mạng bỗng phát hiện ra hình ảnh chiếc "mẹt bún đậu mắm tôm" được một trang thương mại điện tử đăng bán. Theo đó, sản phẩm được làm từ tre, nứa bình dị và quen thuộc được trang web rao bán với giá 299 USD (khoảng 7 triệu đồng).

Mẹt đựng bún đậu được bán với giá gần 7 triệu đồng trên sàn thương mại quốc tế - Ảnh 4
Chiếc mẹt này được rao bán với giá 299 USD (khoảng 7 triệu đồng).

Nhìn hình ảnh này chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ nó cũng như bao sản phẩm khác, chẳng có gì đặc biệt. Nó được là từ tre, nứa và chỉ có giá vài chục nghìn ở các chợ, siêu thị tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo thông tin từ một sàn thương mại điện tử, sản phẩm này được dùng để trang trí nhà cửa hoặc tạo điểm nhấn cho phòng ngủ. Bên dưới phần mô tả được viết rất chỉn chu: "Sản phẩm làm nổi bật bức tường nhà bạn, gợi nhớ tới những chiếc giỏ bán ngoài chợ, giúp căn phòng trở nên ấm áp".

Mẹt đựng bún đậu được bán với giá gần 7 triệu đồng trên sàn thương mại quốc tế - Ảnh 3
Sản phẩm này dùng để trang trí nhà cửa hoặc tạo điểm nhấn cho phòng ngủ.

Sau khi thông tin này chia sẻ đã nhận về không ít sự quan tâm của dân mạng. Một số người còn tỏ ra khá bất ngờ, vui mừng vì đồ thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam được bán với giá thành cao.

Không chỉ có mẹt đựng bún đậu được rao bán mà trước đó, dân tình cũng từng "phát sốt" khi biết lá chuối bán trên sàn thương mại điện tử Nhật Bản với giá 500 nghìn đồng/tàu.

Mẹt đựng bún đậu được bán với giá gần 7 triệu đồng trên sàn thương mại quốc tế - Ảnh 2
Lá chuối bán trên sàn thương mại điện tử Nhật Bản với giá 500 nghìn đồng/tàu.

Hay như sản phẩm cao Sao Vàng từng bán với giá 5 nghìn đồng/hộp tại Việt Nam cũng được "lăng-xê" trở thành thứ đắt tiền, giá thành gấp 34 lần (170.000 đồng/hộp) trên trang thương mại điện tử.

Mẹt đựng bún đậu được bán với giá gần 7 triệu đồng trên sàn thương mại quốc tế - Ảnh 1
Còn cao Sao Vàng được bán với giá khoảng 170.000 đồng/hộp.

Qua những hình ảnh trên có thể thấy các sản phẩm tại Việt Nam đang được đánh giá cao trên thị trường quốc tế. Hiện tại, thông tin về chiếc "mẹt bún đậu mắm tôm" được bán với giá khoảng 7 triệu đồng vẫn đang thu hút cộng đồng mạng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sau lá chuối 500k, mẹt đựng bún đậu được bán với giá gần 7 triệu đồng trên mạng tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.