Theo cơ quan chức năng ở Nhật Bản, sau khi siêu bão Hagibis đổ bộ đã gây ra mưa lớn kỷ lục trên nhiều thành phố, vì thế công tác cứu hộ bị cản trở. Đã có ít nhất 21 con sông bị vỡ bờ, 140 đập tràn bị hư hại, 56 vụ lở đất đã cắt đứt giao thông trên các tuyến đường. 376.000 gia đình đang phải chịu cảnh mất điện, 14.000 gia đình thiếu nước sạch.
Lực lượng cứu hộ với hàng chục nghìn nhân viên đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn suốt 2 ngày qua. Ít nhất đã có 35 người thiệt mạng, 20 người hiện vẫn đang mất tích.
Hagabis là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công vào khu vực Tokyo trong nhiều thập kỷ qua, sức gió tâm bão lên tới 216km mỗi giờ và mang theo những cơn mưa lớn.
Các hãng tàu sắt, hàng không đã phải ngưng hoạt động.
Cũng trong tối 12/10, một trận động đất có độ lớn 5,7 (trên thang đo động đất 7 độ của Nhật Bản) đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo và các tỉnh phụ cận. Trận động đất này xảy ra trong lúc siêu bão Hagibis đang đổ bộ vào khu vực này làm dấy lên các lo ngại về khả năng xảy ra thảm họa kép.
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về các thiệt hại do trận động đất này gây ra