Siêu bom tấn Avengers: Infinity War và những điều chưa được bật mí

ngochiep
Rất nhiều thông tin thú vị vừa được hãng Marvel bật mí về bom tấn “Avengers: Infinity War” sắp ra mắt.

Chỉ còn hơn một tháng nữa, vào ngày 27/4, bom tấn Avengers: Infinity War đánh dấu 10 năm phát triển của vũ trụ phim Marvel sẽ chính thức ra mắt. Với đội hình đồ sộ gồm 22 siêu anh hùng, đây sẽ là bộ phim quy mô nhất từ trước đến nay do Marvel Studios sản xuất.

Mới đây, nhà sản xuất đã có rất nhiều tiết lộ đáng chú ý về siêu bom tấn này. Hãy cùng tìm hiểu xem có những gì cần biết về Avengers: Infinity War.

1. Đây sẽ là bộ phim dài nhất của Marvel từ trước đến nay

Thời lượng của Avengers: Infinity War vừa được thông báo chính thức là 2 giờ 36 phút. Điều này khiến nó trở thành bộ phim dài nhất của Marvel từ trước đến nay, vượt qua quán quân trước đó là Captain America: Civil War với 2 giờ 27 phút.

Đây có lẽ là điều tích cực, bởi với dàn nhân vật hùng hậu gồm 22 siêu anh hùng, Infinity War chắc chắn cần thời lượng dài để khai thác hết tiềm năng của những gương mặt này.

2. Tuổi thơ của kẻ phản diện Thanos sẽ được kể lại trong phim

Nam diễn viên Josh Brolin, người thể hiện vai kẻ ác Thanos đã tiết lộ rằng: Infinity War sẽ kể lại quá khứ của nhân vật này, để khán giả hiểu được sự tàn ác và nỗi đau đớn của gã từ đâu mà có. Thanos vốn thuộc giống loài Titan, tuy nhiên lại không ưa nhìn như đồng loại, mà biến dạng và xấu xí. Josh Brolin chia sẻ: “Hắn ta giống như nhân vật thằng gù nhà thờ Đức Bà vậy. Hắn kỳ dị. Hắn bị cô lập”.

3. Trận đánh Wakanda sẽ xảy ra ở gần cuối bộ phim

Kevin Fiege, chủ tịch của Marvel Studios đã tiết lộ một phần nội dung của Infinity War trong cuộc phỏng vấn với báo Entertainment Weekly. Theo đó, sau khi chứng kiến hiểm họa Thanos, Captain America đã gấp rút đưa người máy Vision tới Wakanda. Mục đích của việc này là để tránh cho viên đá Tâm Linh màu vàng, vốn gắn trên trán Vision rơi vào tay Thanos.

Khi Thanos phái đàn quái vật ngoài hành tinh tới Wakanda săn lùng Vision, toàn bộ lực lượng của quốc gia này phải cùng nhóm Avengers (Captain America, Black Widow, Hulk, Scarlet Witch, Falcon, chiến binh mùa đông Bucky) chiến đấu để bảo vệ viên đá.

4. Một vài thành viên Avengers gốc có thể sẽ hy sinh

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, chủ tịch Kevin Feige đã cảnh báo các fan: “Đừng gặng hỏi chuyện nhân vật chính có chết hay không. Cẩn thận với điều các bạn yêu cầu đấy”. Kevin cũng tuyên bố rằng nhân vật nào đã chết trong Infinity War thì sẽ chết hẳn, chứ không có chuyện trở lại như Bucky (mất tích trong Captain America: The First Avenger rồi tái xuất trong The Winter Soldier).

5. Phim đầu tiên quay hoàn toàn bằng Digital IMAX

Dù không phải bom tấn có ngân sách khủng nhất lịch sử điện ảnh nhưng Avengers phần 3 sẽ là tác phẩm đầu tiên quay hoàn toàn bằng Digital IMAX, định dạng phim lớn nhất cho đến nay. Trước đó cũng đã có nhiều bộ phim sử dụng định dạng này nhưng chỉ ở một vài phân cảnh.

6. Avengers sẽ dịch chuyển ra ngoài hành tinh

Những hình ảnh hậu trường của bộ ba diễn viên Robert Downey (IronMan), Tom Holland (Người Nhện) và Chris Pratt (Star Lord) đã khiến khán giả càng suy đoán rằng rất có thể trong phần 3, những cảnh chiến đấu của biệt đôi siêu anh hùng sẽ mở rộng ra ngoài vũ trụ để đối phó với kẻ thù Thanos. Trong hai phần phim trước, chiến trận xa nhất của các siêu anh hùng chỉ là tầng khí quyển khi Iron Man kéo quả bom nguyên tử ra khỏi Trái Đất.

7. Captain Marvel sẽ xuất hiện trong Avengers 3

Nữ chiến binh Captain Marvel (do Brie Larson thủ vai) được cho sẽ có vài cảnh "nhá" trước với khán giả trước khi xuất hiện trong bộ phim của riêng cô sẽ phát hành vào năm 2019, trước Avenger 4.

8. Diễn viên không biết trước kịch bản khi quay

Dù ngày bấm máy được xác định là 23/1 nhưng đến gần đó diễn viên có nhiều lời thoại như Elizabeth Olsen, Jeremy Renner và Dave Bautista và Chris Hemsworth khẳng định rằng mình không hề đọc được bất cứ điều gì từ kịch bản. Tuy nhiên nhiều người cho rằng "đó là cách Marvel làm việc để tạo nên những bất ngờ".

9. Có đến 70 siêu anh hùng

Nếu ở Captain America: Civil War có khoảng 30 siêu anh hùng trong cuộc nội chiến đẫm máu thì đến Avenger 3 sẽ là lần hội tụ đông đảo nhất của vũ trụ Marvel khi có hơn 30 anh hùng đến từ Guardians of The Galaxy góp sức cùng biệt đội Marvel cùng chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh nhất từ trước đến nay.

10. Peter Dinklage sẽ tham gia Avengers 3

Nam diễn viên của Game of Thrones có thể sẽ vào vai MODOK - một sinh vật kì dị bị đột biến gen, đuợc xem như một cỗ máy giết người không gớm tay. Tuy nhiên những thông tin chính thức về vai trò thật sự của Dinklage trong phim vẫn chưa được Mavel công bố.

11. Avengers 3 và Avengers 4 có thể không nối tiếp nhau

Thông tin ban đầu Marvel đưa ra là Avengers Infinity War (tên đầu tiên của phim) sẽ chia thành hai phần 1 và 2. Tuy nhiên theo một tuyên bố vào cuối năm 2016 của hãng, hai phần phim sẽ có tên khác chứ không phải Infinity War như trước. Đặc biệt hai phần 3 và 4 sẽ liên kết chặt chẽ về nội dung chứ không hẳn là nối tiếp nhau.

12. Vũ khí Thor thay đổi

Trong video thông báo về việc bấm máy phim được Marvel Studio công bố tuần trước, người hâm mộ có thể nhận ra ngay dường như Thor đã không cầm chiếc búa Mjolnir quen thuộc mà nó khá giống với Jarnbjorn, một cái rìu được sử dụng trong nguyên tác truyện tranh.

Ngọc Hiệp (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Siêu bom tấn Avengers: Infinity War và những điều chưa được bật mí tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác