Sinh viên Trung Quốc trượt patin đi nghỉ lễ quốc khánh để tránh tắc đường

Đinh Mai
Hai sinh viên Trung Quốc trượt patin từ tỉnh Sơn Đông lên Bắc Kinh để tránh cảnh chen lấn tàu xe và tắc đường trong kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng.

Hai sinh viên chụp ảnh tại ngoại thành thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 6/10 sau 5 ngày trượt patin vượt quãng đường hơn 500 km từ tỉnh phía đông Sơn Đông. Ảnh: SCMP.

Hai nam sinh viên của trường đại học Jining ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc bắt đầu hành trình vào ngày 1/10 và mất 5 ngày trượt patin vượt qua quãng đường 567 km để tới thủ đô Bắc Kinh, BBC dẫn truyền thông địa phương đưa tin ngày 10/10.

Trong Tuần Lễ Vàng hay kỳ nghỉ mùa thu ở Trung Quốc, hàng triệu người đổ về quê đoàn tụ với gia đình, dẫn tới tắc nghẽn đường bộ, đường sắt và hàng không. Để tránh cảnh chen lấn xô đẩy, hai sinh viên trên đã quyết định trượt patin.

Theo China Daily, hai sinh viên chỉ mang một ít quần áo, đồ ăn và nước uống đựng trong balô. Trên đường đi, tiện chỗ nào thì họ nghỉ ngơi và ăn uống ở chỗ đó. Trong suốt hành trình hơn 500 cây số, cả hai đã phải thay tổng cộng 12 vòng bi, bộ phận làm giảm ma sát giữa trục bánh xe và bánh xe giúp giày trượt chạy bon hơn.

"Gia đình lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi chứ", một sinh viên cho biết. "Nhưng trước khi xuất phát, chúng tôi đã lắng nghe lời khuyên của những người chuyên nghiệp về những chỗ không nên bén mảng đến và làm sao để đảm bảo an toàn".

Đại học Jining xác nhận hai sinh viên này đã "bình yên vô sự" tới Bắc Kinh bằng cách đăng ảnh họ chụp tại thủ đô lên tài khoản của trường trên trang mạng xã hội Sina Weibo.

"Tối nào, khi tháo giày trượt patin ra, chân chúng tôi cũng đau nhừ và sưng đỏ cả lên. Nhưng sau khi ngủ qua đêm, chúng tôi cảm thấy khỏe hơn hẳn và lại có dũng khí để tiếp tục lên đường", một cậu chia sẻ.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc khuyến cáo mọi người không nên bắt chước hành động này. Cảnh sát giao thông Bắc Kinh cho biết hai sinh viên trên đã vi phạm luật giao thông và cảnh báo bất cứ ai làm theo sẽ bị phạt.

Dù dư luận có phản ứng thế nào, hai chàng "phượt thủ" vẫn không cảm thấy hối tiếc. "Chuyến đi này thú vị và ý nghĩa. Chúng tôi đã tận dụng kỳ nghỉ và biến một ước mơ thành hiện thực".

Theo VnExpress

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sinh viên Trung Quốc trượt patin đi nghỉ lễ quốc khánh để tránh tắc đường tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.