Số phận của những thần tượng từng chiến thắng cuộc thi thử giọng “nhà JYP”

Thiều Thu Quỳnh
Từ xưa đến nay, công ty giải trí JYP vốn nổi tiếng là chuyên để “vuột” mất nhân tài. Và thực tế là dù chiến thắng cao nhất ở các kỳ Audition, nhưng nhiều thần tượng vẫn chọn rời bỏ Park Jin Young để đầu quân cho công ty khác.

Woo Young (2PM)

Sau 5 lần thử giọng "không thành" ở các công ty giải trí khác nhau, anh chàng Woo Young đến từ Busan đã liều lĩnh xuất hiện ở buổi tuyển thực tập sinh nữ, nhằm tìm thành viên cho nhóm nhạc Wonder Girls của JYP Entertainment.

Cuối cùng, với tài năng nổi trội của mình Woo Young trúng tuyển ở vị trí thứ nhất.

Về nhì khi đó là cô nàng Baek Yerin (15&).

Phần trình diễn của Woo Young (2PM) trong chung kết Audition 2007 của JYP.

Chàng trai Busan mất khoảng 2 năm để luyện tập và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc 2PM vào năm 2009.

Hyorin (Sistar)

Trước khi ra mắt với nhóm nhạc Sistar, cô nàng Hyorin đã thử giọng 2 lần tại JYP. Và trong kỳ Audition năm 2008, "Beyoncé của Hàn Quốc" đã giành được thứ hạng cao nhất.

Phần thi đem về vị trí thứ nhất cho Hyorin ở JYP's Audition 2008.

Bước đầu, công ty đã lên kế hoạch rằng Hyorin, Min (Miss A), và Song Ji Eun (Secret) sẽ thành lập một nhóm nhạc mới trong dự án “Big Mama lứa tuổi 20”. Tuy nhiên sau cùng, JYP lại từ bỏ dự án này.

 

Hyorin rời công ty, sau đó thử giọng vào Starship Entertainment, và ra mắt với tư cách trưởng nhóm của Sistar ngay trong năm 2009.

Shownu (Monsta X)

Shownu giành chiến thắng trong kỳ thử giọng của JYP năm 2009 với bản cover "Rainism" của Bi (Rain).

Anh chàng đã có thời gian thực tập cùng các thành viên GOT7, và có tiềm năng khá cao được ra mắt, nhưng do 1 vài việc không thuận lợi, Shownu đã rời JYP.

Sau đó, anh chàng làm “back dancer” trên các sân khấu, và nổi tiếng với màn trình diễn “Bad Girl” cùng tiền bối Lee Hyori.

Duyên phận đưa Shownu trở lại cuộc sống thực tập sinh và training ở Starship khoảng 1 năm, và ra mắt cùng Monsta X năm 2015.

JB - Jinyoung (GOT7)

JB và Jin Young gặp nhau tại cuộc thử giọng của JYP lần thứ 5. Trong nhiệm vụ cuối cùng, cả hai đã trở thành một đội và cùng nhau giành chiến thắng - một chiến thắng kỳ lạ tại JYP Audition.

JB - Jinyoung cover “Balloon” của tiền bối DBSK và chiến thắng kỳ thử giọng lần thứ 5 của JYP.

Năm 2012, cả JB và Jin Young đều tham gia diễn xuất trong "Dream High 2", phần tiếp theo của bộ phim đình đám "Dream High" và giành được nhiều sự chú ý.

1 năm sau đó, tận dụng ảnh hưởng từ bộ phim, "ông lớn" JYP cho 2 anh chàng ra mắt trong nhóm nhạc dự án mang tên "JJ Project".

Đĩa đơn duy nhất của nhóm năm 2013 nhận được rất nhiều sự khen ngợi và yêu thích từ công chúng.

Dù JJ Project sớm "mất hút" ở Kpop, nhưng bù lại không đầy nửa năm sau đó, JB và Jin Young đã được ra mắt cùng nhóm nhạc nam chính thức GOT7.

Young Jae (B.A.P)

Young Jae tham dự kỳ thử giọng lần thứ 6 của JYP Entertainmet và xuất sắc giành chiến thắng với nổi tiếng với chất giọng tuyệt vời.

Phần biểu diễn của Young Jae trong chung kết Audition lần thứ 6 của JYP.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực tập khó khăn, và nhận thấy rằng mình khó có cơ hội ra mắt sớm, anh chàng đã quyết định rời JYP để đầu quân cho TS Entertainment và ra mắt trong đội hình của nhóm nhạc B.A.P năm 2012.

Hui (Pentagon)​

Quán quân của kỳ thử giọng thứ 7 nhà JYP là một tên tuổi còn khá lạ lẫm với fan Kpop.

Hui là thí sinh nổi bật trong chung kết Audition NĂM 2010 của JYP.

Nhưng về sau, vì một số lý do mà Hui chuyển sang làm thực tập sinh cho CUBE Entertainment - công ty chủ quản của BEAST.

Và mới đây, Hui đã chính thức debut trong nhóm nhạc 10 thành viên Pentagon với vai trò là giọng ca chính và cũng là trưởng nhóm. Pentagon cũng phải trải qua show sống còn "Pentagon Maker" khắc nghiệt. 

Dong Hyuk (iKON)

Dong Hyuk vô địchcuộc thi JYP's Audition lần thứ 9 khi chỉ mới 15 tuổi. Tuy nhiên, chàng trai này lại không tới đầu quân cho JYP.

 

Vị trí thứ 2 là nam diễn viên Ji Soo, về sau cũng đầu quân cho YG trong vai trò diễn viên.

Thứ 3 là Chungha (I.O.I), cô nàng hiện đang thuộc M&H Entertainment.

Dù nhận được lời mời gia nhập từ SM, nhưng do là fan của nhóm nhạc Big Bang từ khi còn học cấp 1, cũng như với lòng yêu thích Hip hop, Dong Hyuk đã đến YG thử sức và trở thành thực tập sinh năm 2012.

Sau 2 cuộc thi sống còn nghiệt ngã, cuối cùng chàng trai tài năng Dong Hyuk cũng được ra mắt cùng iKON vào năm 2015.

Lyn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Số phận của những thần tượng từng chiến thắng cuộc thi thử giọng “nhà JYP” tại chuyên mục Nhạc của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhạc khác