Tháng 11 này, team yêu thiên văn đừng bỏ lỡ 2 cơn mưa sao băng này

NGỌC HÀ
Tháng 11 đã tới, những ai yêu thiên văn hãy "cầu trời" cho thời tiết thuận hòa và sẵn sàng theo dõi trọn vẹn 2 cơn mưa sao băng này nhé!

Taurids (Kim Ngưu) là một trận mưa sao băng ngoạn mục thắp sáng bầu trời đêm vào tháng 11 hàng năm. Nó là phần đuôi mảnh vụn do sao chổi Encke để lại. Các vệt sáng của cơn mưa sao băng Taurids sẽ xuất hiện từ ngày 19/10 đến 10/12 hàng năm.

Năm nay dự báo cơn mưa Taurids sẽ là cơn mưa sao băng nhỏ. Bởi vậy khi đỉnh điểm, cơn mưa sao băng này chỉ mang đến 5 vệt sáng trên trời mỗi giờ. Năm nay, mưa sao băng Kim Ngưu trùng với thời điểm cuối tháng âm lịch nên mặt trăng sẽ ít tác động đến việc quan sát. Thời gian quan sát tốt nhất khoảng 1 giờ sáng trở đi.

Cơn mưa sao băng Lenoids xuất hiện hàng năm vào tháng 11 trong khoảng từ ngày 5/11 đến ngày 3/12. Nhưng cơn mưa này đạt đỉnh điểm vào rạng sáng ngày 17/11, chúng ta có thể nhìn thấy 15 vệt sáng bay ngang qua bầu trời mỗi giờ. Đây được đánh giá là trận mưa tương đối lớn. Hôm ấy, mặt trăng tròn sẽ lặn vào khoảng nửa đêm, để lại một bầu trời tối thuận tiện cho việc theo dõi mưa sao băng.

Mưa sao băng Leonids xảy ra khi Trái Đất di chuyển vào vùng có các mảnh vỡ và bụi đá do sao chổi Tempel - Tuttle tạo ra. Sao chổi này mất khoảng 33 năm để tạo ra một quỹ đạo quay quanh Mặt Trời. Và cứ theo chu kỳ 33 năm, Leonids sẽ lớn bất thường, tạo ra các trận bão sao băng với khoảng 1.000 vệt sáng mỗi giờ lúc cực điểm.

Mưa sao băng Lenonids có thể quan sát ở nhiều nơi trên thế giới như khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á. Việt Nam cũng nằm trong khu vực có thể quan sát mưa sao băng Lenonids.

Theo Space

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tháng 11 này, team yêu thiên văn đừng bỏ lỡ 2 cơn mưa sao băng này tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.