Thắng sát nút 3-2, HLV Nga thừa nhận 'sốc' trước màn trình diễn của Futsal Việt Nam

Tiên Võ
HLV của ĐT Futsal Nga thừa nhận thật lòng ĐT Nga đã có một trận đấu đầy khó khăn trước ĐT Futsal Việt Nam.

Cuối cùng hành trình của ĐT Futsal Việt Nam tại VCK Futsal World Cup 2021 đã kết thúc sau trận thua sát nút 2-3 trước đối thủ hùng mạnh là ĐT Nga. Thế nhưng với những gì đã thể hiện, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang đã có một kỳ World Cup thành công hơn rất nhiều so với những gì chúng ta trải qua cách đây 5 năm. 

5 năm trước, cũng tại vòng 1/8, ĐT Việt Nam bị ĐT Nga đè bẹp với tỷ số 7-0. 5 năm sau, "những ngôi sao vàng" đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và chỉ để thua đương kim Á quân với tỷ số sát nút.

Đó là lý do sau khi kết thúc trận đấu, HLV ĐT Futsal Nga - ông Sergei Skorovic đã không giấu nỗi sự bất ngờ và giành lời khen trước màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ, đặc biệt là thủ môn Hồ Văn Ý. 

"Việt Nam đã chơi kỷ luật, có chiến thuật bài bản. Họ phòng ngự và chiến đấu suốt trận. Thủ môn Hồ Văn Ý cũng chơi tốt, cứu nguy nhiều cho đội bóng. Trước trận tôi cũng đã nói về sự nguy hiểm của Việt Nam trong những pha phất dài, như họ đã thể hiện ở bàn đầu tiên. Và tất nhiên, Việt Nam bộc lộ tốc độ tuyệt vời. Các cầu thủ Nga bị bất ngờ bởi những pha bứt tốc hay di chuyển không bóng. Chúng tôi không thể hiện được nhiều điều ở trận đấu này. Nhưng rõ ràng, không phải lúc nào trận đấu cũng diễn ra theo ý của chúng tôi”, HLV ĐT Futsal Nga bày tỏ. 

ádsaf - Ảnh 1
HLV Nga khen ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của ĐT Futsal Việt Nam.

Trong khi đó, chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn Futsal Nga, tiền vệ Ivan Milovanov thừa nhận ĐT Nga đã có những phút giây "run sợ" trước ĐT Futsal Việt Nam: "Tôi thừa nhận rằng đến cuối trận, Nga đã cảm thấy lo sợ. Việt Nam tiến bộ mỗi năm và họ đã không bỏ buộc, chiến đấu cho tới những giây cuối. Nga đã không thể chơi đúng với thực lực khi gặp Việt Nam. Mỗi trận đấu tại World Cup đều rất khó khăn. Bây giờ chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi đã tiến gần hơn tới mục tiêu của mình".

Trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá FIFA cũng ngả mũ trước sự quật cường của tuyển Futsal Việt Nam: "Tuyển futsal Việt Nam để thua Nga 0-7 ở vòng 1/8 World Cup Colombia năm 2016. Lần này nhiều người dự đoán đến kết quả tương tự, nhất là khi Nga vượt lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên Việt Nam đã thay đổi lịch sử". 

ádsaf - Ảnh 2
 ĐT Futsal Việt Nam rời giải với tư thế ngẩng cao đầu.
ádsaf - Ảnh 3
Màn trình diễn ấn tượng của Futsal Việt Nam chiếm trọn được tình cảm của người hâm mộ cả nước. 

Với tinh thần thi đấu đầy quả cảm, ĐT Futsal Việt Nam đã rời giải đấu trong tư thế "ngẩng cao đầu". VCK Futsal World Cup 2021 đã khép lại với thầy trò HLV Phạm Minh Giang nhưng lại mở ra một cánh cửa tương lai đầy tươi sáng cho futsal Việt Nam.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thắng sát nút 3-2, HLV Nga thừa nhận 'sốc' trước màn trình diễn của Futsal Việt Nam tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác