Thế vận hội dành cho người lười: Nơi thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn giành chiến thắng

Hồng Ngọc
Bạn có tin trên thế giới này tồn tại một thế vận hội dành riêng cho những người lười biếng không? Việc của các thí sinh cần làm là thi xem ai nằm lâu nghỉ lâu nhất.

Lazy Olympics - Thế vận hội lười biếng lần thứ 10 đã được tổ chức ở Brezna, Montenegro. Nơi các vận động viên thi tài một môn duy nhất là nằm nghỉ ngơi càng lâu càng tốt. Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng 350 USD (khoảng 8 triệu đồng).

Thế vận hội dành cho người lười: Nơi thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn giành chiến thắng - Ảnh 1
Người chiến thắng cuộc thi sẽ nhận được phần thưởng 350 USD (khoảng 8 triệu đồng).

Số người tham gia cuộc thi Lazy Olympics 2021 ít hơn so với mọi năm vì những hạn chế do đại dịch Covid-19. Ban tổ chức cho biết, ý tưởng cuộc thi này nảy ra từ những lời nói đùa. Nhiều người cho rằng Montenegro là quốc gia của những người lười biếng.

Từ đó, họ quyết định tổ chức một cuộc thi xem sự thật có phải như vậy không. Thật bất ngờ, cuộc thi hút hút đông đảo giới truyền thông và người dân trong nước cũng như thế giới. Nhiều năm qua, Thế vận hội dành cho người lười đã được các "vận động viên" đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự.

Thế vận hội dành cho người lười: Nơi thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn giành chiến thắng - Ảnh 2
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay số người tham dự cuộc thi ít hơn hẳn.

Trước kia, nguyên tắc cuộc thi không cho phép người tham dự đi vệ sinh. Người tranh tài có khi phải nằm một chỗ 52 giờ liên tục. Nhưng đến năm 2021, ban tổ chức đã thay đổi một số quy định, cho phép người thi đi vệ sinh 1 lần sau 8 giờ thi đấu.

Đã có không ít người đến tham dự cuộc thi "kỳ lạ" này bởi đa phần họ thấy tò mò. Đồng thời cũng muốn gặp gỡ và giao lưu với những người có cùng sở trường với mình.

Thế vận hội dành cho người lười: Nơi thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn giành chiến thắng - Ảnh 3
Nghe chỉ đơn giản là nằm nghỉ ngơi nhưng sự thật lại không hề dễ như vậy.

Một "vận động viên" tham dự cuộc thi chia sẻ, cuộc thi này rất thú vị và cũng là một loại đua tâm lý. Nó không đơn giản như bề ngoài mà mọi người vẫn hay nghĩ. Nhiều người chiến thắng trong các cuộc thi trước đều là những người chạy marathon. Họ nói nằm xuống như này còn khó hơn là chạy trên đường đua.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thế vận hội dành cho người lười: Nơi thoải mái nghỉ ngơi mà vẫn giành chiến thắng tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Vua nước rút" Việt Nam

Gần 17 tuổi mới đến với thể thao chuyên nghiệp, sở hữu đôi bàn chân bẹt - nhưng vượt lên tất cả những bất lợi ấy, anh Ngần Ngọc Nghĩa hiện là kỷ lục gia điền kinh với biệt danh “Vua nước rút”.

How2TALK #1: Hành trình kiện tướng cờ Vua

Chương trình giao lưu trực tuyến cùng Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh - Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển cờ vua quốc gia và Kiện tướng quốc tế Nguyễn Thiên Ngân - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.