Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh về một cuộc thi ngủ giữa rừng, thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người cho biết không thể đăng ký do hết suất, trong khi các bài chia sẻ trải nghiệm liên tục nhận lượng tương tác cao.
Theo Tân Hoa Xã, sự kiện mang tên “Cuộc thi ngủ trong rừng Sùng Minh Thượng Hải 2026” diễn ra tại Dongping National Forest Park, thuộc quận Sùng Minh. Cuộc thi thu hút hơn 400 người đăng ký, chia thành 8 đợt từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, mỗi đợt khoảng 50 người.
Trong thời gian thi kéo dài 7 tiếng, từ 12h đến 19h, người tham gia phải nằm yên trên giường, không được sử dụng điện thoại, không rời vị trí. Nếu hơn một phần ba cơ thể rời khỏi nệm sẽ bị tính là loại.
Trên bãi cỏ, các giường ngủ được bố trí thành hàng ngay ngắn. Mỗi thí sinh được theo dõi bằng hệ thống cảm biến kết nối với chăn nệm, ghi nhận nhịp tim, hô hấp và chuyển động để phân tích chất lượng giấc ngủ theo thời gian thực. Toàn bộ dữ liệu hiển thị trên màn hình lớn nhằm đảm bảo tính minh bạch.
Kết quả được tính dựa trên “điểm số giấc ngủ”, thay vì thời gian ngủ đơn thuần. Người chiến thắng hạng mục “Ngủ nhanh nhất” nhận 2.000 NDT, trong khi danh hiệu “Thần ngủ tối cao” có giá trị 3.000 NDT.
Nhiều người tham gia cho biết trải nghiệm này mang lại cảm giác thư giãn bất ngờ. Không gian thiên nhiên yên tĩnh, kết hợp ánh nắng nhẹ và âm thanh tự nhiên như tiếng chim hay nước chảy giúp họ dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Một số người ví von cảm giác “giống như quay lại thời mẫu giáo, bị giám sát ngủ trưa”.

Sự kiện không chỉ thu hút người chơi mà còn kéo theo lượng lớn khách đến tham quan, chụp ảnh. Một số thí sinh thậm chí di chuyển từ xa để tham gia, cho thấy sức hút đặc biệt của mô hình này.
Theo chính quyền địa phương, đây là thử nghiệm nhằm phát triển du lịch trải nghiệm tại Sùng Minh, nơi có lợi thế về không gian xanh nhưng chưa giữ chân được du khách qua đêm. Ý tưởng kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và hoạt động tương tác được kỳ vọng tạo ra sản phẩm du lịch mới.
Dù vậy, việc tổ chức không đơn giản khi ban tổ chức phải theo dõi sát điều kiện thời tiết, chuẩn bị phương án che chắn và đảm bảo hệ thống cảm biến hoạt động ổn định.
Giới chuyên gia nhận định, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của giấc ngủ đối với sức khỏe. Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại ngày càng căng thẳng, những trải nghiệm “ngủ để thi” như vậy phản ánh nhu cầu tìm lại sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi của con người.
Với kế hoạch mở rộng hạ tầng giao thông kết nối Sùng Minh với trung tâm Thượng Hải trong thời gian tới, mô hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe này được dự báo còn nhiều tiềm năng phát triển.











