Thị trấn cấm khách du lịch chụp hình vì... phong cảnh quá đẹp

Đinh Mai
Khách du lịch khi đến thăm thị trấn Bergün/Bravuogn ở Thuỵ Sĩ sẽ bị phạt 5 franc nếu chụp ảnh phong cảnh nơi đây, theo tờ The Sun.

Phong cảnh như thiên đường của thị trấn Bergün/Bravuogn

Được biết, quy định này được giới chức thị trấn đề ra vào Thứ Hai tuần vừa qua, nhằm ngăn tất cả du khách đến tham quan nơi này cảm thấy... vui vẻ hơn.

 

Bergün/Bravuogn mang vẻ đẹp nên thơ, hữu tình, nằm trong vùng Albula, thuộc bang Graubunden, Thụy Sĩ. Văn phòng du lịch của thị trấn thông báo: “Khoa học chứng minh rằng những bức ảnh đi nghỉ đẹp trên mạng xã hội làm người xem buồn vì họ không thể tới tận nơi để trải nghiệm”.

Thị trưởng Bergün/Bravuogn, ông Peter Nicolay nói: “Bergün/Bravuogn rất đẹp. Chúng tôi không muốn làm những người chưa từng tới đây cảm thấy buồn khi những bức ảnh đẹp như tranh được đăng tải lên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi tha thiết mời các bạn tới thăm quê hương chúng tôi để được trải nghiệm”. Ông Nicolay cũng bày tỏ vui mừng, tự hào và cho biết người dân Bergün/Bravuogn vô cùng hạnh phúc vì điều này.

Văn phòng du lịch Bergün/Bravuog đã gỡ bỏ những hình ảnh về thị trấn này khỏi tài khoản Facebook và Twitter của họ, đồng thời cho biết sẽ gỡ bỏ cả hình ảnh về thị trấn đăng trên trang web riêng nữa. Như vậy, sẽ khó có một hình ảnh nào về thị trấn này bị “lọt” ra ngoài.

Xung quanh quy định có phần “kỳ cục” này của thị trấn Bergün/Bravuog, nhiều ý kiến cho rằng rốt cuộc đây chỉ là một hình thức quảng bá du lịch mà thôi. Thậm chí có ý kiến cho rằng, kiểu quảng cáo này có phần... cực đoan và có thể làm sụt giảm lượng khách tới thăm thị trấn xinh đẹp!

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: The Sun

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thị trấn cấm khách du lịch chụp hình vì... phong cảnh quá đẹp tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.