Thời đi học của dàn diễn viên “Bố Già”: Trấn Thành "lắm tài nhiều tật", Lan Phương chuẩn “con người ta”

Hà Chi
“Bố Già” hiện đang là bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trong thời gian gần đây, bộ phim “Bố Già” đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Mặc dù ra mắt ngay trong thời điểm dịch bệnh chỉ vừa mới được kiểm soát, đụng độ với bom tấn “Gái Già Lắm Chiêu”, nhưng những điều này vẫn không ngăn cản “Bố Già” liên tiếp tạo nên những kỷ lục phòng vé.

Ngoài kịch bản hấp dẫn, bộ phim còn thành công bởi dàn diễn viên đầy thực lực. Họ đều là những diễn viên có sự nghiệp rất thành công, tuy vậy có nhiều diễn viên lại có quãng thời gian khá khó khăn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thậm chí còn bị đuổi học, hay bị bạn bè miệt thị ngoại hình…

Trấn Thành

Là một trong những cái tên “hot” nhất showbiz Việt hiện nay, Trấn Thành có thể đảm nhận rất nhiều vai trò trên sân khấu. Từ dẫn chương trình, hát, đi diễn, đóng quảng cáo… Có thể thấy Trấn Thành là một “con ong chăm chỉ” và hết lòng vì sự nghiệp. Nhưng thời còn đi học, anh lại khá lười học, khiến cho mẹ từng phải khóc để ép Trấn Thành đến trường học tiếng Anh.

Trấn Thành thời đi học.

Tuy nhiên, năng khiếu nghệ thuật của Trấn Thành đã được bộc lộ từ những năm trung học. Anh thường biểu diễn vào những dịp như 20/11, 8/3. 18 tuổi, Trấn Thành thi đỗ trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nhưng chỉ sau 1 năm nam danh hài đã… bị đuổi học vì mải chạy show và nợ học phí. 

Tuấn Trần

Đảm nhận vai Quắn ngỗ nghịch nhưng yêu thương gia đình trong “Bố Già”, Tuấn Trần đã nhận về cơn mưa lời khen về diễn xuất của mình. Ngoài đời, anh cũng là một người con trai hiếu thảo với mẹ. Đối với Tuấn Trần, mẹ anh là “một người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời”.

Tuấn Trần từng bị miệt thị vì ngoại hình của mình.

Tuổi thơ của Tuấn Trần khá khó khăn, anh phải làm thêm nhiều việc để có thể trang trải cuộc sống trong thời sinh viên. Nam diễn viên tâm sự: “Thời sinh viên, tôi làm nhiều nghề lắm vì muốn kiếm tiền để trang trải học phí. Thú thật, tôi đã bán vé số phụ mẹ từ hồi 3 tuổi rồi.”

Không chỉ có hoàn cảnh khó khăn, Tuấn Trần còn bị bạn bè trêu chọc vì... quá béo. Trước khi có thân hình săn chắc như hiện tại, nam diễn từng có biệt danh là “Tuấn Béo” vì nặng đến 92kg. Sau đó, anh đã giảm liền 20kg và thi vào ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Sài Gòn.

Lan Phương

Có thể bạn chưa biết, “thím Ánh” Lan Phương có khả năng ngoại ngữ vô cùng tốt. Nữ diễn viên có thể nói được 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật. Khi còn nhỏ, Lan Phương đã từng có một năm sống tại Liên Xô cũ. Khi trở về Việt Nam, cô nàng theo học trường Phổ thông cơ sở Vĩnh Tuy (Hà Nội). Thời điểm đó, cô từng cùng mẹ tham gia thi Mẹ Duyên Dáng Con Khỏe Ngoan của TP. Hà Nội và đạt giải Nhì, riêng Lan Phương đạt giải Tài năng.

Hình ảnh của nữ diễn viên Lan Phương thời mới vào nghề.

Khả năng ngoại ngữ của cô tiếp tục được trau dồi khi Lan Phương đỗ vào chuyên Anh của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Không chỉ có học lực giỏi, Lan Phương cũng năng nổ tham gia diễn kịch và múa trong các hội diễn của trường.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.