Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 2/7, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, trong đó Bắc Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhưng về chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có địa hình dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Khi ra ngoài, các bạn nhỏ nên mang theo áo mưa mỏng hoặc ô, nhất là vào chiều tối.
Từ Thanh Hóa đến TP. Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
Đáng chú ý, trên Biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh, sóng lớn, biển động mạnh đến rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động tránh xa vùng nguy hiểm, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/7:
Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.
Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.
Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.
Thanh Hóa đến TP. Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.
TP.HCM: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C.
Kỹ năng an toàn trong ngày mưa dông
Khi trời có dông sét, các bạn nhỏ không nên trú mưa dưới gốc cây, cột điện, biển quảng cáo hoặc khu vực trống trải. Nếu đang đi ngoài đường, hãy nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh dùng điện thoại khi có sấm sét lớn. Với khu vực có mưa to, không tự ý đi qua vùng nước ngập, suối, ngầm tràn hoặc nơi có dòng chảy xiết.











