Thời tiết ngày 24/3: Miền Bắc nắng ráo trước khi đón gió mùa Đông Bắc

ctv03
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và kéo nền nhiệt toàn miền Bắc từ đêm 25/3. Tuy nhiên hôm nay người dân miền Bắc vẫn được tận hưởng một ngày nắng đẹp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và kéo nền nhiệt toàn miền Bắc từ đêm 25/3. Tuy nhiên hôm nay các teen miền Bắc vẫn sẽ được tận hưởng một ngày nắng đẹp trước khi không khí lạnh tràn về. 

Do chưa chịu sự ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại Hà Nội và các thành phố phía Đông Bắc ngày hôm nay trời nấng ráo, rất thích hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất được dự báo từ 28-31 độ.

Người dân thủ đô tranh thủ tận hưởng các hoạt động ngoài trời trước khi không khí lạnh tràn về

Bên phía Tây Bắc Bộ có mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ nhỉnh hơn so với phía Đông Bắc, từ 30-33 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trời ít mây, chính vì vậy nắng đến sớm và cường độ nắng khá mạnh. Từ thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột đến thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đều có mức nhiệt khá cao 33-35 độ.

Ngọc Lan (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 24/3: Miền Bắc nắng ráo trước khi đón gió mùa Đông Bắc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.