Tiến độ thương vụ Quang Hải sang Châu Âu vẫn là con số 0

Đức Tuấn
Nhà môi giới Jernej Kamensek mới đây đã hé lộ về tiến độ thương vụ CLB ở Lavia chiêu mộ Quang Hải.

ĐT Việt Nam đã thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương sau trận thua với tổng tỷ số 0-2 trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Có thể nói sau khoảng thời gian thăng hoa kể từ khi HLV Park Hang Seo tới dải đất hình chữ S làm việc, bóng đá Việt Nam đã tới thời điểm phải tự nhìn nhận lại các hạn chế để hướng tới những kết quả tích cực hơn trong tương lai.

Tiến độ thương vụ Quang Hải sang Châu Âu vẫn là con số 0 - Ảnh 1
Nhà môi giới Jernej Kamensek tiết lộ việc Riga FC chiêu mộ Quang Hải vẫn còn khoảng cách rất xa.

Chứng kiến các cầu thủ Thái Lan liên tục gây tiếng vang ở Hàn Quốc và Nhật Bản, dư luận cũng không khỏi trăn trở về công tác xuất khẩu cầu thủ của bóng đá nước nhà. Chuyên gia Gabriel Tan của tờ ESPN không ngần ngại chỉ ra Quang Hải, Hoàng Đức là những cái tên đủ khả năng để thử sức ở nền bóng đá phát triển hơn.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa tin đồn chuyển nhượng và việc các bên liên quan ký kết hợp đồng là vô cùng lớn. Nhà môi giới Jernej Kamensek, một chuyên gia từng đưa nhiều cầu thủ ngoại tới V-League thi đấu mới đây đã tiết lộ về tiến độ của thương vụ Riga "FC chiêu mộ Quang Hải" trên báo Tri Thức Trẻ. Theo ông này, việc Quang Hải hay Hoàng Đức sang Đông Âu thi đấu sẽ rất khó xảy ra vào thời điểm hiện tại.

"Tốc độ diễn ra của thương vụ này là một con số 0. Trình độ bóng đá ở Việt Nam khá thấp so với những quốc gia khác, vậy nên phía Riga FC có vẻ như không mặn mà với các cầu thủ người Việt. Đúng là cách đây vài tuần Riga FC có cử đội ngũ trinh sát để "xem giò" Quang Hải và Hoàng Đức. Tuy nhiên bộ đôi tiền vệ của đội tuyển Việt Nam chưa phải là sự lựa chọn tốt nhất theo đánh giá của họ".

Tiến độ thương vụ Quang Hải sang Châu Âu vẫn là con số 0 - Ảnh 2
Việc Quang Hải xuất ngoại chưa hẳn sẽ mang lại điều tích cực ngay lập túc cho bóng đá Việt Nam.

Theo thống kê, ĐT Việt Nam là 1 trong 2 đội tuyển quốc gia hiếm hoi tại AFF Cup 2020 không có tuyển thủ đang chơi bóng tại nước ngoài dự giải. Học trò duy nhất của thầy Park đang xuất ngoại thi đấu là Đặng Văn Lâm. Thủ môn đang trong biên chế ở CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) không nằm trong thành phần ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2020.

Trước Văn Lâm, nhiều cầu thủ Việt Nam đã thử tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu, Văn Lâm. Nhưng ngoài thủ môn Văn Lâm thường xuyên được trao cơ hội thuở ở Muangthong United, những cái tên còn lại đều không được trọng dụng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tiến độ thương vụ Quang Hải sang Châu Âu vẫn là con số 0 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác