Tin giáo dục hôm nay - Cập nhật danh sách 20 nữ sinh giành Phần thưởng ‘Nữ sinh viên tiêu biểu’

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay - Những sinh viên nữ có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc được giải thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu" trong KHCN năm 2021

Theo đó, đã có 20 hồ sơ xuất sắc nhất của các nữ sinh viên ở một số lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử, Cơ khí đã giành được giải thưởng "Nữ sinh viên tiêu biểu" trong khoa học - công nghệ năm 2021.

Các nữ sinh giành Phần thưởng ‘Nữ sinh viên tiêu biểu’ năm 2021
Các nữ sinh giành Phần thưởng ‘Nữ sinh viên tiêu biểu’ năm 2021

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, năm 2021, Ban Tổ chức đã nhận được 101 hồ sơ đăng ký trên hệ thống trong đó: sinh viên năm thứ 3 (34 hồ sơ), năm thứ 4 (48 hồ sơ), năm thứ 5 (11 hồ sơ); 8 hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Phần thưởng là người dân tộc thiểu số, trong đó: Dân tộc Mường (3 hồ sơ), Tày (1 hồ sơ), Hoa (3 hồ sơ) và San Chí (1 hồ sơ); 1 sinh viên khuyết tật là em Lê Trần Kim Thảo, Khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Quảng Nam.

Sau khi Ban Tổ chức rà soát, có 93 hồ sơ đủ điều kiện tham gia xét chọn Phần thưởng, năm 2021 của 34 trường đại học, học viện trong cả nước, cụ thể: Lĩnh vực Công nghệ thông tin (52 hồ sơ), lĩnh vực Điện tử (19 hồ sơ), lĩnh vực Điện (9 hồ sơ), lĩnh vực Cơ khí (13 hồ sơ).

Theo đánh giá chung của Hội đồng giải thưởng, hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Phần thưởng năm nay tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm 2020. Ngoài thành tích xếp loại học tập các năm học và điểm trung bình các môn chuyên ngành từ khá trở lên, nhiều bạn là sinh viên giỏi, xuất sắc, có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI.

Nhiều nữ sinh chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, cấp trường có tính thực tế cao; Nhiều nữ sinh đạt giải cao các cuộc thi khởi nghiệp, cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế như: Cuộc thi CS50 Puzzle Day tổ chức bởi ĐH Harvard, Cuộc thi Lập trình sinh viên ICPR Hackathon, Cuộc thi Lập trình theo chuẩn Quốc tế ACM/ICPC PTIT, Cuộc thi lập trình quốc tế ASEAN-INDIA HACKATHON; Nhiều nữ sinh xuất sắc nhận được các học bổng, chương trình trao đổi học tập như: Học bổng của Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS), Học bổng Vallet, Học bổng ERASMUS+ FOR STUDY (extra UE) Program của Liên minh Châu Âu.

Hầu hết các ứng viên đều là những đoàn viên, hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp như: "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, thành phố; Thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác hội và phong trào sinh viên cấp trường, Trung ương.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ, năm 2021 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất, trong đó: Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí.

Danh sách 20 nữ sinh viên nhận Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ năm 2021

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

1. Đào Hoàng Mai, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

2. Phạm Vũ Thu Nguyệt, trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng).

3. Nguyễn Thị Bích Vân, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

4. Lê Hạnh Linh, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

5. Bùi Khánh Huyền, trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội).

6. Đinh Thanh Hiền, trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên).

7. Đặng Quách Gia Bình, trường ĐH Cần Thơ.

8. Thái Thị Thu Loan, trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng).

9. Dương Ngân Hà, trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội).

10. Cao Thị Thuý Hằng, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng).

11. Nguyễn Thị Lâm Viên, Học viện An ninh Nhân dân.

12. Đinh Giang Ly, trường ĐH Hùng Vương.

Lĩnh vực Điện

13. Trương Thị Thu Uyên, trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng).

14. Nguyễn Thị Nga, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Lĩnh vực Điện tử

15. Nguyễn Thị Mỹ Thu, trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

16. Nguyễn Vũ Hoàng Lan, trường ĐH Giao thông vận tải.

17. Nguyễn Thị Mai Thủy, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Lĩnh vực Cơ khí

18. Phạm Thiều Phương Nhi, trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

19. Trần Quỳnh Trang, trường ĐH Lâm nghiệp.

20. Phạm Thị Phương Loan, trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin giáo dục hôm nay - Cập nhật danh sách 20 nữ sinh giành Phần thưởng ‘Nữ sinh viên tiêu biểu’ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.