Tin vui: Xoài xanh Việt Nam được bán với mức giá cao ngoài mong đợi trong siêu thị Australia

Hồng Ngọc
Sau bao ngày chăm sóc vất vả, cuối cùng công sức của bà con nông dân đã được đền đáp. Những trái xoài xanh sau khi xuất khẩu sang Australia được bán với mức giá gần 300.00/kg.

Thời gian gần đây, chương trình "Ẩm thực xoài xanh, phong vị quê hương" (Vietnamese green mango, homeland flavor) được Thương vụ Việt Nam tổ chức tại Australia. Điều này đã tạo ra những bước tiến mới cho loại hoa quả này có những vị mới hơn trên thị trường nước bạn.

Theo đó, chương trình thực hiện trong khoảng thời gian từ 28/6 đến hết tháng 7/2021. Tại đây, có trưng bày 5 tấn xoài xanh do Công ty Dalat Import-export (Melbourne) nhập khẩu, phân phối cùng Công ty Asean Produce. Ngoài ra, chương trình còn đồng hành xây dựng thương hiệu xoài xanh Sơn La khi 25 tấn xoài do Công ty Rồng Đỏ xuất khẩu sang.

Tin vui: Xoài xanh Việt Nam được bán với mức giá cao ngoài mong đợi trong siêu thị Australia - Ảnh 2
Xoài xanh Việt Nam đã có một bước tiến mới trên thị trường Australia.

Xoài xanh Việt Nam đang được quảng bá là loại quả cung cấp nhiều loại vitamin, thúc đẩy hệ miễn dịch. Hiện các cửa hàng, siêu thị tại khu vực Melbourne, Sydney bán sản phẩm này với giá 15 - 17 AUD/kg (khoảng 260.000 - 290.000 đồng/kg) tùy khu vực.

Ngoài kênh bán offline tại các cửa hàng, siêu thị thì năm nay xoài xanh Việt còn được quảng bá trên các kênh online (trực tuyến), mạng xã hội và đưa vào thực đơn một số nhà hàng Việt tại Australia.

Từ đầu mùa đến nay, Thương vụ liên tục thực hiện kết nối giao thương xoài. Chỉ trong 4 tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu xoài từ Việt Nam sang Australia tăng mạnh. Đây là một tin vô cùng vui với nước ta, đặc biệt đối với bà con nông dân khi công sức họ bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Tin vui: Xoài xanh Việt Nam được bán với mức giá cao ngoài mong đợi trong siêu thị Australia - Ảnh 1
Vải thiều trước đó cũng được xuất khẩu sang Nhật Bản với giá khá cao.

Kể từ năm 2019, xoài xanh cùng với sầu riêng đông lạnh, gạo và các nông sản đặc trưng vùng miền đông lạnh đã trở thành mặt hàng được Thương vụ lựa chọn để đẩy mạnh tiếp thị, kết nối giao thương nhằm thực hiện việc đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu.

Có thể nói, đây là một trong những tín hiệu đáng mừng đối với nông sản Việt Nam khi ngày càng có vị trí trên thị trường quốc tế.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin vui: Xoài xanh Việt Nam được bán với mức giá cao ngoài mong đợi trong siêu thị Australia tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.