Tỏa sáng di sản Truyện Kiều

Phan Thị Hương
Vừa qua, Trường Tiểu học Cổ Đạm (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Tỏa sáng Di sản Truyện Kiều” tại Khu di tích Nguyễn Du. Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa, thu hút sự tham gia hào hứng của giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

Hoạt động trải nghiệm gồm nhiều nội dung phong phú, đặc sắc như: đọc thuộc Truyện Kiều, ngâm Kiều, xẩm Kiều, lẩy Kiều, ru Kiều, giới thiệu tác phẩm Truyện Kiều, viết và thưởng thức thư pháp Truyện Kiều… Qua đó, học sinh được tiếp cận tác phẩm văn học kinh điển bằng những hình thức sinh động, gần gũi với đời sống văn hóa dân gian.

chương trình, thầy cô và học sinh còn được giao lưu, học hỏi từ các Nghệ nhân ưu tú của Câu lạc bộ Trò Kiều xã Cổ Đạm
Chương trình, thầy cô và học sinh còn được giao lưu, học hỏi từ các Nghệ nhân ưu tú của Câu lạc bộ Trò Kiều xã Cổ Đạm

Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du là kiệt tác văn học bất hủ, tác phẩm được đọc và lan tỏa rộng rãi nhất trong kho tàng văn học Việt Nam, đồng thời là tài sản văn hóa chung của nhân loại. Giá trị của tác phẩm càng được khẳng định khi Nguyễn Du được UNESCO vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới. Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục, bồi đắp tình yêu Truyện Kiều cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trong chương trình, thầy cô và học sinh còn được giao lưu, học hỏi từ các Nghệ nhân ưu tú của Câu lạc bộ Trò Kiều xã Cổ Đạm; tham quan những tác phẩm Truyện Kiều được thể hiện qua nghệ thuật thư pháp độc đáo. Đặc biệt, sự tham gia nhiệt tình của phụ huynh đã tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – cộng đồng.

Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục, bồi đắp tình yêu Truyện Kiều cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục, bồi đắp tình yêu Truyện Kiều cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Thông qua các tiết mục xẩm Kiều, lẩy Kiều, đọc thuộc Kiều, viết thư pháp…, hoạt động không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn là phương pháp giáo dục hiệu quả, giúp học sinh hiểu sâu hơn về nội dung, nghệ thuật cũng như những giá trị nhân văn sâu sắc của Truyện Kiều. Từ đó, khơi dậy niềm đam mê khám phá văn học dân tộc, bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và lòng tự hào về di sản văn hóa quê hương.

Buổi trải nghiệm “Tỏa sáng Di sản Truyện Kiều” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa tình yêu văn học truyền thống, kết nối các thế hệ và làm giàu thêm đời sống văn hóa học đường.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tỏa sáng di sản Truyện Kiều tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc ô mai khác

Làm cây thông thật đơn giản

Bạn có thấy cây thông Noel có hình dáng giống hệt hình nón không? Từ quan sát đó, chúng mình có thể làm cây thông trang trí cho lễ Giáng sinh một cách “đơn giản như đan rổ” đấy!

Mang “Giáng sinh kỳ diệu” đến với thiếu nhi

Trong chương trình “Giáng sinh kỳ diệu” vừa được diễn ra tại Vietopia – Thành phố giải trí và hướng nghiệp dành cho trẻ em (phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Hoạt động trải nghiệm “Em yêu chú Bộ đội”

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc cho học sinh, vừa qua, trường Tiểu học Hưng Bình, phường Thành Vinh (Nghệ An) đã tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Em yêu chú Bộ đội” tại Tiểu đoàn 682.