Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”

Trần Thành
Mới đây, Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt” kỷ niệm 60 năm triển khai phong trào “Nghìn việc tốt” trên địa bàn thành phố và Tuyên dương “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” Thành phố Đà Nẵng năm học 2022- 2023.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023; nhằm triển khai tổ chức các hoạt động xây dựng tổ chức Đội Thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt (24/3/1963 – 24/3/2023).

Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”  - Ảnh 1

Đây là dịp để Thiếu nhi thành phố Đà Nẵng nhìn lại hành trình 60 năm thực hiện phong trào“Nghìn việc tốt” được triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời cũng tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động Hành trình tình nguyện “Thiếu nhi sẻ chia – Làm nghìn việc tốt”, phong trào “Tháng làm việc tốt”, “Việc tốt mỗi ngày” tại các cơ sở Đội.

Chia sẻ với chương trình, Chị Nguyễn Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết: “Các hoạt động, phong trào “làm việc tốt” nhiều năm qua được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến thiếu nhi tại các cơ sở Đội. Với các hình thức gần gũi, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất của các em gắn với môi trường học tập, rèn luyện, phong trào “Nghìn việc tốt” đã thực sự lan toả và đồng hành cùng với sự trưởng thành mỗi ngày cùng nhiều thế hệ thiếu nhi thành phố, là cơ sở để giáo dục lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và phát triển nhân cách tốt đẹp cho Đội viên, thiếu niên, nhi đồng”.

Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”  - Ảnh 3Chị Nguyễn Thị Anh Thảo trao Bằng khen cho 7 tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”

Trong ngày Thành Đoàn – Hội đồng Đội – Cung Thiếu nhi Đà Nẵng đã tổ chức Hành trình “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”, với nhiều hoạt động giao lưu, thăm và tặng quà tại các Trung tâm, mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi; Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin; gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Đồng thời các bạn đội viên còn được thể hiện tài năng của mình qua Hội thi “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” năm học 2022-2023 đây là sân chơi giao lưu, phát triển kiến thức và kỹ năng đội viên, kỹ năng thực hành xã hội cho đội ngũ chỉ huy Đội tại các liên đội cấp cơ sở; tìm kiếm và hỗ trợ phát triển kỹ năng cho đội hình chỉ huy Đội xuất sắc tham gia Liên hoan toàn quốc.

Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”  - Ảnh 5
Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”  - Ảnh 6Ban tổ chức tuyên dương cho 7 đội tham gia Hành trình “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”, và 10 bạn đội viên xuất sắc nhất trong Hội thi “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” năm học 2022-2023

Tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã tuyên khen thưởng cho 7 đội tham gia Hành trình “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt”, và 10 bạn đội viên xuất sắc nhất trong Hội thi “Thủ lĩnh Khăn quàng đỏ” năm học 2022-2023.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Đà Nẵng – Làm nghìn việc tốt” tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.