TP. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động buýt đường sông từ ngày 25/11

giadat
Ngày 25/11 tới đây, buýt đường sông sẽ chính thức hoạt động đón khách, giá vé toàn tuyến số 1 Bạch Đằng - Linh Đông được đưa ra là 15.000 đồng/lượt, sau đó sẽ điều chỉnh theo chặng.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 20/11, Công ty TNHH Thường Nhật (chủ đầu tư dự án) cho biết đang gấp rút chuẩn bị cho ngày khai trương đón khách đi buýt đường sông. Theo đó, đơn vị này cho biết tuyến buýt đường sông số 1 Bạch Đằng – Linh Đông sẽ chính thức hoạt động đón khách vào ngày 25/11 tới đây.

Trước đó, ngày 21/8 sau khi hạ thuỷ tàu chở khách chạy thử nghiệm thành công, đơn vị chủ đầu tư cũng đã gấp rút hoàn thiện những phần còn lại như kiểm tra kỹ thuật, độ an toàn, khảo sát nhu cầu hành khách.

Bên cạnh đó, hiện các bến tàu, trạm nhà chờ đón trả khách cũng đã có bản hoàn thiện. Toàn tuyến số 1 gồm 5 tàu (mỗi tàu có 80 chỗ ngồi), trong đó 4 tàu vận chuyển hằng ngày và 1 tàu dự bị. Lộ trình của tuyến có 12 bến (9 bến chính thức và 3 bến bổ sung).

9 bến bãi, trạm dừng gồm: Bến trung tâm Bạch Đằng (quận 1); bến số 1-2 (Sài Gòn Pearl), bến số 1-3 (Bình An), bến số 1-4 (Thảo Điền), bến số 1-5 (Tầm Vu), bến số 1-6 (Thanh Đa), bến số 1-7 (Bình Triệu), bến số 1-8 (Hiệp Bình Chánh), bến số 1-9 (Linh Đông). Thời gian di chuyển từ bến đầu đến bến cuối là khoảng 30 phút, trong đó thời gian cho tàu cập mỗi bến để đón và trả khách là 3 phút, giá vé 15.000 đồng/khách/lượt.

Tàu buýt đường sông được hạ thủy hôm 21/8 (Ảnh: Báo Người lao động)

Báo Chính Phủ đưa tin, vừa qua, Công ty Thường Nhật đã đề xuất việc kết nối tuyến buýt sông số 1 với 3 tuyến xe điện loại 4 bánh, gắn với các điểm du lịch, khách sạn, bảo tàng trên địa bàn. Hiện đề xuất này được Sở GTVT TPHCM chấp thuận và đang trình UBND Thành phố và Bộ GTVT có ý kiến xem xét, thống nhất và hướng dẫn thực hiện.

Theo Sở Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh , việc thí điểm xe điện 4 bánh là cần thiết để phục vụ người dân đi lại và tham quan du lịch. Đồng thời, cũng phát huy hiệu quả của tuyến buýt đường sông chuẩn bị đưa vào khai thác.

Tuyến số 1 (Bạch Đằng-Linh Đông) dài 10,8 km gồm các bến Bạch Đằng (Quận 1)-Sài Gòn Pearl (Bình Thạnh), Bình An, Thảo Điền (Quận 2), Tầm Vu, Thanh Đa (Bình Thạnh), Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông (Thủ Đức).

Trong khi đó, tuyến số 2 (Bạch Đằng-Lò Gốm) dài 10,3 km gồm các bến Bạch Đằng-Nguyễn Thái Bình (Quận 1)-Khánh Hội (Quận 4)-cầu Chữ Y-chợ Hòa Bình-Nguyễn Tri Phương (Quận 5)-Bình Đông (quận 8)-Bình Tây (Quận 6)-chùa Long Hòa (Quận 8)-bến số 2-11 Lò Gốm (quận 6).

Giá vé toàn tuyến số 1 Bạch Đằng-Linh Đông được đưa ra là 15.000 đồng/lượt, sau đó sẽ điều chỉnh theo chặng. Việc triển khai dự án buýt sông được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông đường bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại bằng vận tải hành khách công cộng của người dân cũng như khai thác lợi thế cảnh quan sông nước gắn với phát triển văn hoá du lịch của Thành phố.

PV (Tổng Hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TP. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động buýt đường sông từ ngày 25/11 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.