Trầm trồ trước những chiếc xe bus “mọc cây” xinh xắn tại Singapore

Phương Linh
Singapore vốn đã nổi tiếng với lối thiết kế kiến trúc đặt những khu  ở trên cao, nhưng chắc chắn ít ai có thể ngờ tới ở Singapore, đến nóc xe buýt cũng có vườn.

Những chiếc xe buýt với một khu vườn nhỏ trên nóc xe bắt đầu được đưa vào thử nghiệm tại Singapore ngày 5/5 vừa qua là một phần của dự án nghiên cứu kéo dài trong ba tháng nhằm đánh giá khả năng hạ nhiệt và tiết kiệm nhiên liệu cho xe buýt của “mái che xanh”.

Sáng kiến này lần đầu tiên được đưa ra tại Châu Á bởi nhóm các chuyên gia cây xanh đô thị GWS Living Art. Với sự hỗ trợ của Temasek Foundation, GWS Living Art đã thiết kế những chiếc xe buýt có cây trồng trên nóc. Đặc biệt hơn, những cây này không trồng trên đất mà trên một loại thảm nhẹ có tên là Gaiamat. Đây là giải pháp sạch hơn và kinh tế hơn so với trồng cây trên đất.

Những chiếc "xe buýt xanh" mang dòng chữ "Garden on the move: Green & Cool" (Khu vườn di động: Xanh hơn và mát hơn) lăn bánh trên đường phố Singapore. (Facebook / NParks)

Trước đây, Hệ thống “mái che xanh” Gaiamat đã được sử dụng phổ biếntrên nóc các trạm dừng xe buýt, các tòa nhà và thậm chí các trường học ở Singapore. Nó có chức năng như một tấm thảm bảo vệ che chắn các bề mặt khỏi tác động nhiệt trực tiếp từ ánh sáng mặt trời. Điều này giúp giảm nhiệt độ trong các tòa nhà từ đó việc sử dụng hệ thống điều hòa không khí trở nên tiết kiệm năng lượng hơn.

Những “mái che xanh” cho xe buýt được tạo nên bởi những cây nhỏ khỏe mạnh được tuyển chọn để thích ứng với điều kiện thời tiết ở Singapore, có khả năng chống chịu với điều kiện khô và gió khi xe buýt thường xuyên chạy trên đường.

0

Cỏ Nabhali, Netha Kina (trái) và Yellow Creeping Daisy (hoa cúc dại) (phải) là một trong những loại cây được chọn trồng trên nóc xe. NParks

Mái che xanh được sử dụng phổ biến tại chung cư, bến xe, trường học,...

Tiến sĩ Tan Chun Liang của Trường Thiết kế và Môi trường tại Đại học Quốc gia Singapore sẽ là người trực tiếp đánh giá hiệu quả của mái che dành cho xe buýt sau ba tháng thử nghiệm. Trong khi lợi ích của những mái che bằng cây xanh trên các tòa nhà đã được ghi nhận rõ rệt, tác dụng của những mái che này đối với các phương tiện di chuyển vẫn chưa có ghi chép nào cụ thể.

Những chiếc xe buýt có khu vườn nhỏ ở trên cao sẽ được sử dụng cho nhiều dịch vụ khác nhau trong thành phố, chẳng hạn như đưa đón khách cho Khu trung tâm thương mại, đưa đón hành khách giữa các trạm tàu điện ngầm ở khu vực Lakeside Garden hay phục vụ đưa đón người dân trên tuyến đường Orchard.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trầm trồ trước những chiếc xe bus “mọc cây” xinh xắn tại Singapore tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.