“Trình làng” hóa thạch khủng long bạo chúa đồ sộ nhất lịch sử thế giới

Nguyễn Phương Linh (Dịch)
9,8 tấn là trọng lượng của hai con voi trưởng thành,nhưng thực sự thì đó là cân nặng của chỉ riêng một con khủng long bạo chúa. Với sự đồ sộ này, có lẽ đây chính là “Chúa tể của các loài khủng long”.

Sau khoảng thời gian gần 3 thập kỷ, bộ xương hóa thạch của loài khủng long thống trị kỷ Jura đã được các nhà nghiên cứu hoàn thành. Chính họ cũng không thể tin được sự đồ sộ của con khủng long này khi nặng tới 9,8 tấn và có chiều dài 13m.

Khủng long bạo chúa là tên gọi quen thuộc của Tyrannosaurus rex (T-rex) – loài khủng long khát máu nhất trong hàng ngàn loài khủng long từng xuất hiện trên trái đất. Năm 1991, tại Canada, những mẫu vật của một con khủng long T-rex trong một khối sa thạch lớn đã được tìm thấy. Xương lớn của con vật bị mắc kẹt chắc chắn trong đá rất cứng, khiến chúng cực kỳ khó rút ra để nghiên cứu. Đáng kinh ngạc là sau khi được gỡ ra khỏi sa thạch phần xương nặng tới 9,8 tấn, riêng phần xương chân đã chiếm 90% trọng lượng đó. Điều này cũng chứng tỏ rằng đây là con khủng long bạo chúa lớn nhất trên hành tinh được tìm thấy tính tới thời điểm hiện tại.

Được phát hiện vào năm 1991, Scotty trở thành loài T. rex lớn nhất từng được tìm thấy. (Ảnh minh họa: BETNG BETH ZAIKEN, Bảo tàng Hoàng Gia)

Theo công bố từ The Anatomical Record, bộ xương khủng long hoàn chỉnh tới 65%, bao gồm hộp sọ, hông cùng với một số xương sườn, xương chân và xương đuôi. Anh bạn khổng lồ có tên là Scotty, đặt theo tên nhà cổ sinh vật học Scott Persons, tác giả chính của nghiên cứu này. Theo ông Persons, con T-rex này phải rơi vào khoảng 30 tuổi, dựa theo phân tích đường vân trên xương. Đối với họ T-rex, với tuổi thọ ước tính chỉ tới 30 tuổi thì Scotty có vẻ như đã sống lâu hơn bất cứ con khủng long bạo chúa nào.

 "Scotty' cao lớn và đầy thương tích từ trận chiến sinh tồn 68 triệu năm trước. (Ảnh: Amanda Kelley)

68 triệu năm trước tại Canada, nơi Scotty sống là một thiên đường ven biển cận nhiệt đới, nhưng có lẽ cuộc sống  nơi đây không hề yên bình. Dấu vết trên các mẫu vật đã cho thấy Scotty đã trải qua nhiều trận chiến đấu khắc nghiệt như một xương sườn bị gãy đã tự lành, xương hàm bị tổn thương. Dấu hiệu nhiễm trùng và xương sống bị gãy có thể do bị cắn bởi vết cắn bởi những con khủng long bạo chúa khác. Ông Nizar Ibrahim, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Detroit Mercy, cho biết “Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng, ngay cả đối với vua khủng long săn mồi”.

Nghiên cứu này cho thấy những con khủng long săn mồi lớn có lẽ sẽ còn già và to hơn những gì các nhà cổ sinh vật học đã phỏng đoán dựa trên hóa thạch hiện có. Trong số các loài đã được biết đến, T-rex là một trong những đại diện tiêu biểu của khủng long đã bị tuyệt chủng, với hơn 20 cá thể hóa thạch được đã xác định.

Ông Persons cho biết: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như sẽ còn phát hiện ra thêm những T-rex kích thước lớn hơn, thậm chí là già hơn nữa, chúng hoàn toàn có khả năng đúng hoặc vượt qua những gì chúng ta dự đoán về T.rex.”

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Trình làng” hóa thạch khủng long bạo chúa đồ sộ nhất lịch sử thế giới tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.