Tự hào chưa: Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại Mỹ

Vian
Sau Bích Phương, Suboi hay Mỹ Anh, Mỹ Tâm chính là nghệ sĩ tiếp theo của Việt Nam được vinh dự chọn làm gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch EQUAL.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa thông báo tin vui khi cô được chọn làm gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch EQUAL. Theo đó, Mỹ Tâm được đặt cạnh rất nhiều cái tên nổi tiếng trên thế giới qua ca khúc Nơi Mình Dừng Chân. Đây cũng là một bài hát từng “làm mưa làm gió” tại Việt Nam với giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng tình cảm. 

Tự hào chưa: Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại Mỹ - Ảnh 1
Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được xuất hiện trên quảng trường Thời Đại Mỹ.

Đăng kèm hình ảnh bản thân được xuất hiện trên quảng trường thời đại Mỹ, Mỹ Tâm viết: “Hình ảnh cô ấy vừa xuất hiện trên quảng trường Thời Đại (Times Square, New York City), nằm trong chiến dịch EQUAL của Spotify trong năm 2022 nhằm giúp tôn vinh tài năng âm nhạc của các nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới”.

Đáng chú ý hơn cả, Mỹ Tâm còn được xuất hiện tại một vị trí vô cùng đắc địa của Quảng trường Thời Đại. Được biết khu vực này được xem là một địa điểm tấp nhập nhất thế giới với lượng người qua lại hàng ngày lên đến hàng trăm nghìn người. Vì lí do này mà việc được xuất hiện trên quảng trường thời đại luôn là một niềm vinh dự của các nghệ sĩ trên cả nước.

Tự hào chưa: Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại Mỹ - Ảnh 2
Mỹ Tâm được xuất hiện ở một vị trí vô cùng đắc địa.

Được biết, EQUAL Global là một chiến dịch mang tính dài hạn của Spotify nhằm tăng nhận thức về sự bình đẳng cho phái nữ trong môi trường âm nhạc. Đến thời điểm hiện tại, Playlist EQUAL đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia từ Argentina, Nhật Bản cho đến Malaysia với mục đích lan tỏa tiếng nói của phụ nữ trong âm nhạc và giúp cho thông điệp này được đến gần hơn với đại chúng. Trước Mỹ Tâm, Việt Nam từng có 6 ca sĩ được xuất hiện trên quảng trường Thời Đại Mỹ gồm: Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Mỹ Anh, Orange (Khương Hoàn Mỹ), Suboi và Phùng Khánh Linh. 

Tự hào chưa: Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại Mỹ - Ảnh 3
Tự hào chưa: Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại Mỹ - Ảnh 4

Nói về Mỹ Tâm, cô tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm, sinh năm 1981 tại Đà Nẵng. Ngay từ năm 16 tuổi, Mỹ Tâm đã giành được giải nhất đơn ca toàn thành với giọng hát truyền cảm, ngọt ngào của mình. Trong suốt những năm qua, cô luôn nghiêm túc cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc của mình và được đông đảo khán giả yêu mến.

Tự hào chưa: Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại Mỹ - Ảnh 5

Với ca khúc Nơi Mình Dừng Chân, cô đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ và hiện tại đã thu về hơn 74 triệu lượt view. Đáng chú ý hơn cả Nơi Mình Dừng Chân còn là nhạc phim của bộ phim đầu tay mang tên Chị Trợ Lý Của Anh do Mỹ Tâm đứng ra sản xuất. Sau khi đóng cặp cùng Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cũng vướng vào tin đồn về việc hẹn hò với nam diễn viên này. Tuy nhiên trước tin đồn cả hai đều lên tiếng phủ nhận và cho biết mối quan hệ thực chất chỉ là bạn bè.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tự hào chưa: Mỹ Tâm là nghệ sĩ thứ 7 của Việt Nam được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại Mỹ tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.