U23 Việt Nam - U23 Philippines: Mở cửa vào bán kết

Bảo Bối
Thầy trò HLV Park Hang Seo cần thêm 1 chiến thắng để khẳng định vị thế tại bảng A và giành thêm trọn vẹn 3 điểm để mở ra cánh cửa vào bán kết SEA Games 31.

U23 Việt Nam đã có ngày ra quân thật sự mỹ mãn. Tưởng như U23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong có thể tạo ra kìm chân được "Những chiến binh sao vàng". Thế nhưng, HLV Park Hang Seo đã "cao tay" hơn trong việc sử dụng con người cũng như chiến thuật và nếu may mắn hơn, tỉ số không chỉ là 3-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam - U23 Philippines: Mở cửa vào bán kết - Ảnh 2
Stephen Schrock (số 17, áo trắng) vẫn là cầu thủ cần lưu tâm của U23 Philippines

Hơi tiếc một chút là chiến thắng này chưa thể giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có được ngôi đầu bảng A. Nguyên nhân là bởi U23 Philippines còn có khởi đầu ấn tượng hơn. Đội bóng này đã có chiến thắng đậm đà 4-0 trước U23 Timor Leste và tạm thời dẫn đầu do có hiệu số tốt hơn.

Từ trận đấu này, U23 Việt Nam có thể nhận diện được phần nào đối thủ của mình. Đầu tiên, Stephan Schrock là cầu thủ đáng chú ý nhất của U23 Philippines. Mặc dù đã 36 tuổi nhưng tiền vệ gốc Đức vẫn cho thấy khả năng chuyền bóng tuyệt vời ở khu trung tuyến. Khóa được cầu thủ này, U23 Philippines sẽ rất khó triển khai bóng. 

Thứ hai, U23 Philippines có thể chơi áp sát tầm cao tốt. 3/4 bàn thắng trong trận đấu với Timor Leste của U23 Philippines tới từ những tình huống tranh chấp bóng ngay trên phần sân đối phương. Các hậu vệ của U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý điều này để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Về mặt tấn công, U23 Việt Nam đang làm khá tốt với sự xuất sắc của ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Tiền đạo đang thi đấu cho Bình Dương cho thấy sự nhạy bén với cơ hội ghi bàn trong bàn mở tỉ số vào lưới Indonesia. Trong khi đó, Hùng Dũng cũng chứng tỏ được bản lĩnh với tình huống xé toang hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn. 

U23 Việt Nam - U23 Philippines: Mở cửa vào bán kết - Ảnh 1
Hùng Dũng tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi đeo băng thủ  của U23 Việt Nam

Hoàng Đức không bàn thắng nào trong trận đấu này nhưng tiền vệ sinh năm 1998 chính là "nhạc trưởng" ở tuyến giữa của U23 Việt Nam. Những pha điều phối bóng hợp lý của Hoàng Đức mở ra những cơ hội cho các đồng đội.

HLV Park Hang Seo cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này. Mặc dù chỉ có 11 cầu thủ từng khoác áo ĐTQG nhưng U23 Việt Nam cho thấy sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Những pha phối hợp bài bản và có tính toán kỹ lưỡng trong từng bước đi của cầu thủ. U23 Philippines chắc chắn cũng nhìn ra được vấn đề nhưng liệu họ có đủ sức cản thầy trò HLV Park Hang Seo?

Vượt qua được áp lực của trận đấu đầu tiên với đủ mạnh nhất bảng, U23 Việt Nam đang có đà tâm lý cực tốt. U23 Philippines sẽ phải gồng mình chống đỡ trong suốt 90 phút nhưng có lẽ những gì họ có khi ra về chỉ là những bàn thua.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Toản, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Đô, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh, Văn Xuân, Mạnh Dũng, Tiến Linh.

U23 Philippines: Kammeraad, Antonio Pangcog, Enrique Fernandez, Christian Mangron, Yrick Rapisura, Dennis Salarar, Jacob Reyes, Matt Latcelot, Oliver Saludares, Schrock, Bedic Hervas.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết U23 Việt Nam - U23 Philippines: Mở cửa vào bán kết tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác