VĐV Trung Quốc nổi rần rần khắp MXH vì vẻ ngoài và thần thái giống hệt nhân vật Satoru Gojo

Hồng Ngọc
Những hình ảnh thi đấu của VĐV khiếm thính Hồ Minh Diệu người Trung Quốc đang xuất hiện nhiều trên các trang MXH Việt Nam bởi có ngoại hình giống nhân vật hoạt hình trong bộ truyện Jujutsu Kaisen.

Mới đây, trong trận thi đấu bộ môn ném cầu (những quả bóng sẽ phát ra tiếng kêu) dành cho vận động viên khiếm thị tại Paralympic Tokyo 2020, vận động viên Hồ Minh Diệu (Hu Mingyao) của tuyển Trung Quốc đã được đông đảo cư dân mạng chú ý đến.

Lý do là vì ngoại hình của anh trong trận đấu này trông rất giống với nhân vật Satoru Gojo nổi tiếng của bộ truyện tranh manga ăn khách Jujutsu Kaisen. Nếu là một fan hâm mộ của bộ truyện này, chắc hẳn khi nhìn những hình ảnh dưới đây bạn sẽ nhận ra ngay.

VĐV Trung Quốc nổi rần rần khắp MXH vì vẻ ngoài và thần thái giống hệt nhân vật Satoru Gojo - Ảnh 4
Vận động viên Hồ Minh Diệu (Hu Mingyao) của đội tuyển ném cầu Trung Quốc.
VĐV Trung Quốc nổi rần rần khắp MXH vì vẻ ngoài và thần thái giống hệt nhân vật Satoru Gojo - Ảnh 3
Hình ảnh của anh trong trận đấu tại Paralympic Tokyo 2020 đã gây xôn xao CĐM. (Ảnh: Gettyimages)
VĐV Trung Quốc nổi rần rần khắp MXH vì vẻ ngoài và thần thái giống hệt nhân vật Satoru Gojo - Ảnh 2
Vẻ ngoài của nam VĐV trông rất giống với nhân vật Satoru Gojo của bộ truyện tranh Jujutsu Kaisen. (Ảnh: Minnews)

Được biết, vận động viên Hồ Minh Diệu (sinh năm 1995) là người Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2009, anh được chọn vào đội tuyển ném bóng dành cho người khuyết tật cả tỉnh. Nam vận động viên đã từng tham dự 3 lần Thế vận hội Paralympic và thành công giành chức vô địch liên tiếp 3 lần.

Bên cạnh đó, Hồ Minh Diệu còn xuất sắc giành Huy chương vàng khi đại diện cho Trung Quốc tham dự Asian Para Games 2010 tại Quảng Châu, Huy chương Bạc tại Asian Para Games 2014 diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc) và một tấm Huy chương Bạc tại Asian Para Games 2018 ở Jakarta (Indonesia).

VĐV Trung Quốc nổi rần rần khắp MXH vì vẻ ngoài và thần thái giống hệt nhân vật Satoru Gojo - Ảnh 5
Anh đã từng đoạt rất nhiều huy chương tại các kỳ đại hội thể thao dành cho người khuyết tật.

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi thành tích của anh còn được nối dài khi năm 2019 khi giữ vị trí thứ 3 vòng loại Paralympic Hoa Kỳ và vị trí thứ nhất tại Giải Vô địch bóng bàn dành cho người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương. Trước đó, Hồ Minh Diệu cũng từng tham gia Paralympic mùa Hè lần thứ 15 vào năm 2016.

Thế vận hội dành cho người khuyết tật còn gọi là Paralympic Games là một sự kiện thể thao quốc tế quan trọng. Nơi các vận động viên khuyết tật thể chất thi đấu cạnh tranh, bao gồm các vận động viên thiểu năng, khuyết chi, mù lòa và bại não.

VĐV Trung Quốc nổi rần rần khắp MXH vì vẻ ngoài và thần thái giống hệt nhân vật Satoru Gojo - Ảnh 1
Hồ Minh Diệu và các đồng đội của mình thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: Minnews)

Hai sự kiện Thế vận hội Paralympic Mùa hè và Mùa đông được tổ chức theo Thế vận hội Olympic tương ứng. Tất cả các cuộc thi trong Thế vận hội Paralympic đều do Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) quy định.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Vua nước rút" Việt Nam

Gần 17 tuổi mới đến với thể thao chuyên nghiệp, sở hữu đôi bàn chân bẹt - nhưng vượt lên tất cả những bất lợi ấy, anh Ngần Ngọc Nghĩa hiện là kỷ lục gia điền kinh với biệt danh “Vua nước rút”.

How2TALK #1: Hành trình kiện tướng cờ Vua

Chương trình giao lưu trực tuyến cùng Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh - Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển cờ vua quốc gia và Kiện tướng quốc tế Nguyễn Thiên Ngân - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.