"Về nguồn" cùng Anh hùng Vừ A Dính

Thu Ngà - Vũ Hiếu
TNTP - Tham gia cuộc thi tìm hiểu “Vừ A Dính – Người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn”, các bạn sẽ có cơ hội tham gia “Hành trình về nguồn” tại tỉnh Điện Biên đấy!

Sáng 27/11, Hội đồng Đội Trung ương, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Báo Thiếu Niên Tiền Phong phối hợp với Hội đồng Đội TP. Hà Nội đã phát động cuộc thi tìm hiểu về Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính “Người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn” tại trường THCS Phan Chu Trinh (Quận Ba Đình, Hà Nội).

Lễ phát động mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ mang âm hưởng vùng cao vô cùng ấn tượng của các bạn THCS Phan Chu Trinh.

Tại Lễ phát động, các bạn học sinh trường Phan Chu Trinh vô cùng vinh dự khi được đón bác Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ tịch CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; chị Bùi Lan Phương, Trưởng ban Thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Thành phố; Nhà báo Nguyễn Đức Quang, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng với các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường.

Bác Trương Mỹ Hoa chia sẻ về anh hùng Vừ A Dính trong buổi lễ.

Trong buổi lễ, bác Trương Mỹ Hoa chia sẻ cùng các bạn nhỏ: “Cuộc thi nhằm khẳng định truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam mưu trí, dũng cảm, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh và dựng xây đất nước; tôn vinh sự đóng góp, hy sinh của Anh hùng Liệt sĩ Vừ A Dính, thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chị Bùi Lan Phương công bố thể lệ cuộc thi và phát động các liên đội trong thành phố tham gia cuộc thi.

Cuộc thi như một lời tri ân với những đóng góp của Quỹ Học bổng Vừ A Dính trong việc góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước sau 20 năm thành lập và hoạt động. Đến nay, Quỹ đã trao tặng hơn 80 nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên trong cả nước.

Bên cạnh hoạt động trao học bổng thường xuyên, Quỹ còn có các dự án chiều sâu như “Uơm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Mở đường đến tương lai”; xét tặng “Giải thưởng Vừ A Dính” hàng năm; Dự án “Thắp sáng ước mơ” xây dựng các trường học, công trình phúc lợi công cộng ở các vùng miền khó khăn. Đặc biệt, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” của Quỹ đã xây dựng hai ngôi trường tiểu học ở thị trấn Trường Sa và Tiểu học xã đảo Sinh Tồn thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Những bài thi đầu tiên được gửi tới Ban tổ chức cuộc thi.

Nhà giáo Nguyễn Mai Hương, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự nhận món quà ý nghĩa từ Quỹ học bổng Vừ A Dính.

 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho thầy trò trường THCS Phan Chu Trinh.

Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về anh hùng liệt sĩ Vừ A Dính – “Người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn” đã diễn ra sôi nổi và đang được tích cực triển khai tới các bạn Đội viên, Sao Nhi đồng tại nhiều tỉnh/thành phố lớn trên cả nước như: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La… 

Bên cạnh việc củng cố những kiến thức lịch sử trong cuộc thi, lễ phát động cũng có những giây phút vô cùng sôi động!

Các câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng không làm khó được các bạn học sinh đâu nhé!

Các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng teen Phan Chu Trinh cùng chụp ảnh kỷ niệm khi kết thúc chương trình.

Bạn Lâm Minh Thu, lớp 6A1, trường THCS Phan Chu Trinh chia sẻ: “Cuộc thi giúp chúng mình hiểu rõ hơn về một người anh hùng của dân tộc, dù tuổi còn nhỏ nhưng rất gan dạ, kiên cường, không hề run sợ trước kẻ thù cướp nước. Qua đó, chúng mình càng thêm yêu Tổ quốc và quý trọng nền hòa bình, độc lập của ngày hôm nay”.

Minh Thu rất hào hứng khi được tham gia cuộc thi.

 

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh trên toàn quốc.

2. Quy định về bài thi:

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng, mạch lạc, khuyến khích những bài thi có sưu tầm thêm tư liệu và hình ảnh minh họa.

- Bài dự thi hợp lệ phải trả lời đầy đủ các câu hỏi; phải ghi đầy đủ thông tin (họ tên, địa chỉ trường, lớp, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố và địa chỉ gia đình, số điện thoại (nếu có).

3. Địa chỉ nhận bài dự thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội.

4. Thời gian: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/2/2019 (theo dấu bưu điện).

5. Giải thưởng:

- Giải tập thể: 15 giải, gồm 1 Giải đặc biệt (trị giá 5 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức) và 14 Giải đồng hạng cho các tập thể tham gia tích cực, có nhiều bài dự thi chất lượng (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức).

- Giải cá nhân: 1 giải Nhất (trị giá 3 triệu đồng), 3 giải Nhì (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng), 5 giải Ba (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng), 15 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 500.000 đồng) kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Đặc biệt: Các tập thể đoạt giải đặc biệt tập thể và giải nhất cá nhân được tham gia “Hành trình về nguồn” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vào tháng 5 năm 2019 tại tỉnh Điện Biên.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Về nguồn" cùng Anh hùng Vừ A Dính tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.