Không gian ngày hội được bố trí sinh động, khoa học với nhiều khu vực trải nghiệm hấp dẫn. Tại khu vực giới thiệu sách báo, các “diễn giả nhí” đã gây ấn tượng nổi bật với thầy cô và bạn bè nhờ phong thái tự tin, khả năng thuyết trình lưu loát và biết cách truyền cảm hứng về những cuốn sách yêu thích. Những câu chuyện hay, bài học ý nghĩa từ sách báo đã được các em chia sẻ một cách gần gũi, góp phần lan tỏa niềm đam mê đọc sách báo trong toàn trường.
Điểm nhấn của ngày hội là khu vực “Sáng tạo cùng STEM”, nơi mỗi khối lớp xây dựng một “gian hàng” trưng bày sản phẩm độc đáo. Các em học sinh đã tận dụng các vật liệu tái chế như que kem, ống hút, chai nhựa, bìa carton cũ để tạo nên nhiều mô hình sáng tạo như cầu dây văng, đồng hồ, nhà ở thân thiện với môi trường… Những sản phẩm tuy giản dị nhưng thể hiện rõ sự tìm tòi, đầu óc sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường của học sinh, đồng thời gắn với những vấn đề thực tiễn tại địa phương.
Đối với học sinh khối 5, bằng việc vận dụng kiến thức đã học, các em đã thiết kế nhiều mô hình mang tính ứng dụng cao như bộ lọc nước bằng than hoạt tính, hệ thống tưới cây tự động, mô hình nhà chống lũ… Đây đều là những ý tưởng thiết thực, phù hợp với điều kiện tự nhiên và đời sống của người dân địa phương. Trong khi đó, các em học sinh nhỏ hơn được tham gia lắp ráp các mô hình kỹ thuật đơn giản do nhà trường chuẩn bị, từng bước làm quen với tư duy không gian, kỹ năng thực hành và niềm yêu thích khám phá khoa học.
Ngày hội “Vui cùng sách – Sáng tạo cùng STEM” không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là hoạt động giáo dục ý nghĩa, góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Qua đó, các em nhận thức rõ hơn sách báo là kho tàng tri thức vô giá, còn STEM chính là chìa khóa giúp vận dụng tri thức vào thực tiễn cuộc sống.












