Wanna One sau 2 năm: Mỗi người một số phận nhưng chỉ thực sự hoàn hảo nhất khi ở cạnh nhau

Chặng đường mang tên Wanna One chính thức khép lại cũng là lúc mà 11 thành viên phải tự lực bước đi trên một ngã rẽ mới của riêng mình.

Ngày 7/8 năm nào, 11 thành viên được lựa chọn bởi những nhà sản xuất quốc dân "Produce 101" mùa 2 đã chính thức ra mắt công chúng. Wanna One ngay từ ngày ra mắt đã là một "tân binh khủng long", cho đến thời điểm kết thúc vẫn là một cái tên ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Đã từng có một Wanna One hoàn hảo như thế. Một Wanna One làm nên kỳ tích trong vỏn vẹn 18 tháng hoạt động.


Tuy là một nhóm nhạc có "hạn sử dụng", nhưng 11 thành viên không hề nản chí, cùng nhau tiến bước trên con đường trải đầy hoa. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến. Ngày mà mỗi thành viên đều phải tự lực bước tiếp với những ngã rẽ của riêng mình. Họ, cất mảng ký ức đẹp đẽ mang tên Wanna One vào sâu thẳm trong tim, tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi đam mê được đứng trên sân khấu của mình với những sự lựa chọn khác nhau. Và đương nhiên, sự thành bại cũng chẳng hề giống nhau.

Ha Sungwoon

Ha Sungwoon là thành viên có hoạt động trở lại sớm nhất sau khi rời Wanna One. Chàng trai nhóm HOTSHOT debut với tư cách là nghệ sĩ solo với "Bird" và album "My Moment" vào ngày 28/2. Ca khúc debut của Sungwoon có thành tích nhạc số không quá cao nhưng cũng không gây thất vọng khi đạt giữ vững các vị trí trong top 20 suốt nhiều giờ liền. "Bird" cũng nhanh chóng mang về cho Sungwoon chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp.

Sungwoon tiếp tục giữ vững được phong độ với lần trở lại mới đây nhất cùng "Blue". Ca khúc giúp anh có 2 chiếc cúp chiến thắng trên show âm nhạc.

Park Jihoon

Ngày 26/3, Jihoon chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay "O'CLOCK" cùng ca khúc chủ đề "L.O.V.E". Vốn nổi tiếng ngay trong khi tham gia "Produce 101" đến lúc hoạt động cùng Wanna One, màn debut của Jihoon nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Chính vì lẽ đó mà "L.O.V.E" giúp Jihoon nhanh chóng tiến thẳng top 100 của 7 BXH nhạc số hàng đầu Hàn Quốc. Sau ngày đầu tiên mở bán, album "O'CLOCK" ghi nhận doanh số bán ra là 82.514 bản, đưa Jihoon trở thành nghệ sĩ có lượng sale album ngày đầu cao nhất năm 2019 trên Hanteo, đồng thời giúp anh chàng trở thành nghệ sĩ solo có doanh thu album ngày đầu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm đó. Chỉ sau 10 ngày kể từ khi debut, Jihoon cũng đã mang về cho mình chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp solo tại Music Bank.

Jaehwan

"Giọng ca vàng" của Wanna One sau khi không còn hoạt động cùng nhóm quyết định ở lại công ty Swing Entertainment và debut solo. Ngày 20/5, anh chàng tung MV "Begin Again" với sự xuất hiện của nữ diễn viên đình đám Kim Yoo Jung.

"Begin Again" là một bài hát pop/ballad sở trường của Jaehwan. Với giai điệu vô cùng bắt tai, ca khúc debut ở vị trí thứ 2 trên Naver, thứ 7 tại Bugs. "Begin Again" cũng mang về cho Jaehwan "sương sương" 2 chiếc cúp chiến thắng trên các show âm nhạc.

Dahwi, Woojin

Vốn là 2 thực tập sinh cùng nhà Brand New Music, sau khi kết thúc hoạt động với Wanna One, Dahwi và Woojin trở về debut trong nhóm nhạc AB6IX với 2 thành viên khác tuy không debut cùng Wanna One nhưng lại khá nổi tiếng tại "Produce 101" là Youngmin và Donghyun. Thành viên thứ 5 của nhóm này là Jeon Woong - một cựu trainee khá nổi bật của YG. Nhóm chính thức debut vào ngày 22/5 với album đầu tay "B:Complete" cùng ca khúc chủ đề "Breathe".

Album "B:Complete" đã chính thức vượt ngưỡng 100.000 bản bán ra trên Hanteo, thành tích này giúp AB6IX trở thành tân binh 2019 có doanh số album cán mốc 100.000 bản trên Hanteo nhanh nhất (13 ngày), phá kỉ lục trước đó của "tân binh khủng long" nhà Big Hit - TXT. Cũng chỉ trong 13 ngày, AB6IX giành chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp tại The Show.

Jinyoung

Ngày 23/7 vừa qua, Bae Jinyoung đã chính thức debut sau 7 tháng kể từ khi ngừng hoạt động cùng Wanna One. Anh chàng là thành viên nổi bật nhất trong đội hình boygroup CIX - nhóm nhạc được quản lý bởi C9 Entertainent.

Sản phẩm debut mang tên "Movie Star" đã giúp CIX nhanh chóng ẵm chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp chỉ sau 7 ngày. Theo đó, nhóm xếp thứ 2 trong danh sách những nhóm nhạc nam "giật cúp" nhanh nhất chỉ sau WINNER (5 ngày), đánh bại TXT (8 ngày), Wanna One (9 ngày), iKON (11 ngày) và AB6IX (13 ngày).

Minhyun

Sau khi Wanna One tan rã, Minhyun trở về hoạt động cùng NU'EST. Đến ngày 29/4, NU'EST trở lại lần đầu tiên với đầy đủ 5 thành viên kể từ năm 2017. Sản phẩm trở lại mang tên "Bet Bet" thuộc mini album thứ 6 của NU'EST mang tên "Happily Ever After".

Sự trở lại của Minhyun cùng NU'EST đã giúp nhóm mang về chiếc cúp âm nhạc đầu tiên sau 8 năm hoạt động. Thực sự NU'EST đã chờ đợi ngày này quá lâu. Chiếc cúp âm nhạc đó hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, không bỏ cuộc của nhóm.

Jisung

Anh cả Wanna One chỉ kịp ra mắt người hâm mộ hai sản phẩm âm nhạc trước thềm nhập ngũ. Debut với "In The Rain", ca khúc tuy không mang về cúp âm nhạc cho Jisung nhưng cũng có những thứ hạng khá cao trên BXH âm nhạc. Đây được xem là món quà tri ân đầy ý nghĩa mà Jisung gửi đến người hâm mộ.

Jisung tiếp tục comeback với album "Dear Diary" nhưng cũng không đạt được thành tích quá nổi bật. Hy vọng sự nghiệp solo của Jisung sẽ phất lên sau khi anh kết thúc nghĩa vụ quân sự và trở lại đường đua Kpop.

Kang Daniel

Tưởng như với sức hút hàng đầu của một center, Kang Daniel sẽ sớm debut hậu Wanna One tan rã nhưng anh chàng lại lận đận với LM Entertainment. Sau những vụ kiện kéo dài đằng đẵng với công ty, Daniel cuối cùng cũng chiến thắng, tự mở công ty riêng mang tên Konnect Entertainment và hoạt động độc lập.

Đến ngày 25/7, Kang Daniel chính thức debut với album "Color on Me" và ca khúc chủ đề "What Are You Up To". Tiếp tục bị công ty cũ gây khó dễ, Kang Daniel không được quảng bá trên các show âm nhạc. Tuy nhiên, thành tích mà chàng "center quốc dân" đạt được là vô cùng đáng nể. "Color on Me" của Kang Daniel lập kỉ lục về doanh số tuần đầu với nghệ sĩ solo với 460 nghìn album bán ra.

Sóng gió chưa dừng lại ở đó khi mới đây, thông tin hẹn hò giữa Kang Daniel và Jihyo (TWICE) đã bị "khui", ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của chàng trai chỉ mới debut chưa đầy 2 tuần. Ngay sau thông tin, "What Are You Up To" liên tục bị rớt hạng trên các BXH, nhiều fan tỏ vẻ không hài lòng khi anh chàng liên tục dính phải tin đồn tình cảm. Giờ đây, sự nghiệp của Kang Daniel đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Lai Guanlin

Lận đận không kém chàng "center quốc dân" Kang Daniel, đến bây giờ, Guanlin vẫn chưa chính thức tái debut sau khi kết thúc hoạt động cùng Wanna One. Tưởng chừng như sẽ debut cùng nhóm nhạc nam mới nhà CUBE khi vẫn còn độ hot sau Wanna One, Guanlin lại bất ngờ không có bất cứ hoạt động gì ngoài màn collab với người anh cùng nhà Wooseok (Pentagon). Mới đây, Guanlin còn lao đao khi phát hiện CUBE giả mạo chữ kí, bán đội giá gấp 10 lần hợp đồng độc quyền anh chàng cho bên thứ 3. Anh chàng hiện đang trong quá trình kiện tụng với công ty này và chưa rõ tương lai sẽ ra sao.

Seongwoo

Sau khi không cùng hoạt động với Wanna One, Ong Seongwoo có định hướng mới cho bản thân khi lấn sân sang diễn xuất cùng với nhiều hợp đồng quảng cáo. Anh chàng hiện đang đóng vai chính trong bộ phim "Khoảnh Khắc Tuổi 18" và chưa có hoạt động âm nhạc nổi bật nào.

Mỗi người đều có một kết quả riêng cho chặng đường mới sau khi "tốt nghiệp" từ Wanna One. Nhưng sau tất cả, dường như 11 mảnh ghép chỉ trở nên hoàn hảo nhất khi ở cạnh nhau. Có lẽ chính bởi cái bóng quá lớn của Wanna One nên dù đa số thành viên đều có những thành công nhất định nhưng cũng không thể vụt lên toả sáng như khi còn là một mảnh của nhóm nhạc này. Dù sao đi chăng nữa, chiếc đồng hồ cát mang tên Wanna One cũng không thể lật ngược lại. Dẫu trên danh nghĩa, 11 con người ấy chẳng còn là thành viên của nhóm nhạc đình đám Kpop, nhưng trong tim người hâm mộ thì Wanna One vẫn còn ở đó, vẹn nguyên như ngày nào. Và lịch sử Kpop thì vẫn còn lưu mãi hành trình đầy ngoạn mục của 11 chàng trai trong 1 năm 6 tháng với loạt kỉ lục đáng vinh danh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Wanna One sau 2 năm: Mỗi người một số phận nhưng chỉ thực sự hoàn hảo nhất khi ở cạnh nhau tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.