"Chuyện lạ" ngôi trường không có học sinh nào bị cận thị

Chu Hải
Cận thị là vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc, nhưng "chuyện lạ" đã xảy ra khi một trường tiểu học hơn 500 học sinh song không bạn nào bị cận thị.

Một trong những vấn đề tồn tại dai dẳng ở Trung Quốc trong nhiều năm qua mà chưa có cách khắc phục đó là số lượng ngày càng nhiều học sinh, sinh viên bị cận thị.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, tại một ngôi trường tiểu học nằm ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, chuyện “kỳ lạ” đã xảy ra khi không một trường hợp nào trong số hơn 500 học sinh trong trường bị cận thị.

Trường tiểu học hơn 500 học sinh ở tỉnh Vân Nam không có bất cứ em nào bị cận thị. (Ảnh: The Cover)

Thầy Sun Fubiao, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Wantang, cho hay “Tôi thường xuyên nói với các học sinh rằng đeo kính cận là vô cùng bất tiện. Tôi cũng để các em trải nghiệm cảm giác khi đeo kinh cận là như thế nào. Tôi luôn tin rằng bảo vệ đôi mắt trẻ là món quà lớn nhất từ ‘những giáo viên đang phải đeo kính’”.

Do đó, thầy Sun, người cũng đang đeo kính cận, cho biết ông để học sinh ra ngoài sân trường chơi ít nhất là 3 tiếng/ngày. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách dạy học ở các thành phố lớn, nơi học sinh nhỏ tuổi thường không được phép ra khỏi lớp trong khoảng thời gian nghỉ giữa các tiết học.

“Chúng tôi yêu cầu toàn bộ học sinh ra khỏi lớp sau mỗi tiết học. Với những em không thích chơi thể thao, chúng tôi khuyến khích các em ra ngoài đi bộ”, thầy giáo Yang Qingyi nói.

Dù cơ sở vật chất ở Trường Tiểu học Wantang còn nhiều thiếu thốn, nhưng các giáo viên trong trường đã tìm nhiều cách để khích lệ học sinh tham gia hoạt động thể chất như đặt 2 viên gạch tạo thành cầu môn để trẻ đá bóng.

“Nếu như các bạn muốn biết bí quyết giúp chúng tôi thành công không có học sinh bị cận thị, điều đầu tiên là hãy dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời”, thầy hiệu trưởng Sun chia sẻ.

Bác sĩ Chow Pak-chin, Phó Giám đốc tổ chức Greater Bay Area Ophthalmologists Alliance, nói với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) rằng phương pháp ngăn cận thị ở Trường Tiểu học Wantang được thực hiện trên cơ sở khoa học.

Bởi nhiều nghiên cứu ở Trung Quốc và nước ngoài cho thấy các hoạt động ngoài trời có thể làm chậm quá trình bị cận thị.

“Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đôi mắt sẽ được thư giãn nhiều hơn so với lúc ngồi trong nhà. Các tia cực tím trong ánh sáng Mặt trời giúp sản sinh ra vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của củng mạc trong mắt. Ngoài ra, ánh sáng Mặt trời còn thúc đẩy quá trình điều tiết dopamine, một hoocmon quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt”, bác sĩ Chow cho hay.

Theo bác sĩ Chow, những khó khăn khiến các trường học ở khu vực Đông Á khó có thể đảm bảo học sinh có 2 tiếng vận động ngoài trời là vì những sức ép học tập “không phù hợp” đang đè nặng lên đôi vai của trẻ.

“Chúng ta cần đạt tới sự cân bằng giữa điểm số học tập, và sức khỏe của học sinh”, bác sĩ Chow nhấn mạnh.

Học sinh bị cấm sử dụng điện thoại di động mà phải dùng điện thoại công cộng để liên lạc với gia đình. (Ảnh: The Cover)

Trường Tiểu học Wantang là trường nội trú nên Ban Giám hiệu có thể kiểm soát lịch sinh hoạt của học sinh bao gồm giấc ngủ. Theo quy định, các học sinh cần ngủ 10,5 tiếng đồng hồ/ngày. Khoảng thời gian này dài hơn 30 phút so với quy định về độ dài giấc ngủ tối thiểu đối với học sinh tiểu học được Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành.

Đặc biệt, nhà trường cấm học sinh sử dụng các thiết bị điện tử, và yêu cầu học sinh sử dụng điện thoại công cộng được lắp đặt trong khuôn viên trường để liên lạc với người nhà.

“Ba tiếng/ngày tham gia các hoạt động ngoài trời, 10,5 tiếng ngủ, hàng loạt cây xanh trồng trong trường, sự vắng bóng của điện thoại di động cùng dinh dưỡng cân bằng trong bữa ăn, tất cả những yêu tố này giúp tạo nên đôi mắt khỏe mạnh cho học sinh”, thầy Hiệu trưởng Sun cho biết.

Theo Thepaper.cn, số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy tỷ lệ cận thị ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên ở nước này là 53,6% vào năm 2018. Cụ thể, tại Trung Quốc, tỷ lệ cận thị ở cấp tiểu học là 36%, thiếu niên là 72%, và 81% ở học sinh cấp 2.

(theo infonet)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Chuyện lạ" ngôi trường không có học sinh nào bị cận thị tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

THCS Giảng Võ 2 ghi dấu với hàng loạt thành tích ấn tượng

Dẫn đầu toàn phường Giảng Võ về tỉ lệ học sinh đạt giải và tỉ lệ giải Nhất, trường THCS Giảng Võ 2 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn bằng những con số ấn tượng tại Kỳ thi Olympic các môn văn hóa năm học 2025–2026.

6 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 17/5/2026 đến ngày 25/5/2026.

“Hoa Tháng 5” rực rỡ sân trường TH Nguyễn Văn Tố

Gần 5.000 giải thưởng đã được vinh danh tại chương trình “Hoa Tháng 5” mùa thứ 5 của trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng), lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của các bạn học sinh.

Niềm vui nơi mái trường THCS Giảng Võ 2

Đúng dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), trường THCS Giảng Võ 2 được khánh thành, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

"Nốt nhạc xanh" lan tỏa niềm tự hào đội viên

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), cô và trò trường Tiểu học Phố Cò (phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi đội viên, thiếu nhi.