Luôn luôn có những ý kiến trái chiều và khác nhau nếu ai đó được hỏi CLB nào lớn nhất thế giới. Cuộc tranh luận xung quanh việc ai là CLB lớn nhất bóng đá thế giới đã nổ ra trong nhiều năm và sẽ còn tiếp tục trong một thời gian nữa.
Người hâm mộ từ một số câu lạc bộ lớn nhất châu Âu tất nhiên sẽ chọn đội bóng của mình, ngay cả khi đội của họ không giành được danh hiệu trong nhiều mùa giải.
Một số người hâm mộ có thể cảm thấy thất vọng khi thấy CLB của mình không được AI lựa chọn, trong khi những người khác có thể sẽ gặp bất ngờ thú vị.
Có nhiều cách để xếp hạng những câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử, dựa trên các tiêu chí khác nhau như số lượng danh hiệu, sức ảnh hưởng, lịch sử và truyền thống. Dưới đây là một bảng xếp hạng có thể của 10 câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử theo Microsoft Copilot đánh giá:
1. Real Madrid (Tây Ban Nha)
Được mệnh danh là “Vua của các câu lạc bộ”, Real Madrid đã giành được 14 lần vô địch Champions League, 33 lần nâng cúp La Liga và có 19 lần vô địch Copa del Rey. Real Madrid cũng đã sản sinh ra nhiều huyền thoại bóng đá như Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas, Zinedine Zidane, Ronaldo và Cristiano Ronaldo.

2. Barcelona (Tây Ban Nha)
Là đối thủ truyền kiếp của Real Madrid, Barcelona không chỉ là một CLB bóng đá mà còn là biểu tượng của vùng Catalan. Barcelona đã giành được 5 chức vô địch Champions League, 26 danh hiệu quốc gia và 30 danh hiệu Copa del Rey. Barcelona cũng là nơi gắn bó của thiên tài Lionel Messi, cùng với các ngôi sao khác như Xavi, Iniesta, Ronaldinho và Neymar.

3. Manchester United (Anh)
Là CLB thành công nhất nước Anh, Manchester United đã giành được 20 lần vô địch Premier League, 3 Champions League, 12 cúp FA và nhiều danh hiệu khác. Manchester United cũng có một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử là Sir Alex Ferguson, cùng với các cầu thủ xuất sắc như Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo.

4. Bayern München (Đức)
Là CLB thống trị bóng đá Đức suốt nhiều thập kỷ, Bayern München đã giành được 29 lần vô địch Bundesliga, 6 Champions League, 19 cúp quốc gia và nhiều danh hiệu khác. Bayern München cũng có nhiều cầu thủ huyền thoại như Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Oliver Kahn và Philipp Lahm.

5. Liverpool (Anh)
Là một trong những CLB giàu thành tích nhất châu Âu, Liverpool đã giành được 6 Champions League, 19 lần vô địch nước Anh, 7 cúp FA và nhiều danh hiệu khác. Liverpool cũng có một trong những sân vận động nổi tiếng nhất thế giới là Anfield, nơi có bài hát “You’ll Never Walk Alone” làm khẩu hiệu. Liverpool cũng đã tạo ra nhiều kỳ tích bóng đá như trận ngược dòng kinh điển trước AC Milan trong chung kết Champions League 2005 hay trận thắng Barcelona 4-0 trong bán kết Champions League 2019.

6. AC Milan (Italia)
Là câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Ý. Juventus đã giành được nhiều danh hiệu trong nước hơn, nhưng đội chủ San Siro mới là người xuất sắc ở đấu trường châu Âu. AC Milan đã giành được 7 Champions League, 18 Scudetto, 5 cúp Italia và nhiều danh hiệu khác. AC Milan cũng đã có nhiều cầu thủ huyền thoại như Paolo Maldini, Franco Baresi, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko và Kaká.

7. Juventus (Italia)
Là câu lạc bộ bóng đá lâu đời và thành công nhất ở Ý, Juventus đã giành được 35 Scudetto, 13 cúp Italia, 2 Champions League và nhiều danh hiệu khác. Juventus cũng là nơi gắn bó của nhiều cầu thủ xuất sắc như Giampiero Boniperti, Gaetano Scirea, Michel Platini, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon và Cristiano Ronaldo.

8. Ajax (Hà Lan)
Là câu lạc bộ bóng đá có truyền thống đào tạo cầu thủ tốt nhất thế giới, Ajax đã giành được 34 lần vô địch Hà Lan, 4 Champions League, 18 cúp quốc gia và nhiều danh hiệu khác. Ajax cũng là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ huyền thoại như Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, Edgar Davids và Wesley Sneijder.

9. Santos (Brazil)
Là câu lạc bộ bóng đá có lịch sử lâu đời và thành công nhất ở Brazil, Santos đã giành được 8 lần vô địch quốc gia, 3 Copa Libertadores, 2 Intercontinental Cup và nhiều danh hiệu khác. Santos cũng là nơi gắn bó của người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại là Pelé, cùng với các ngôi sao khác như Zito, Pepe, Coutinho và Neymar.

10. Celtic (Scotland)
Là câu lạc bộ bóng đá có truyền thống và thành tích tốt nhất ở Scotland, Celtic đã giành được 50 lần vô địch quốc gia, 39 cúp quốc gia, 19 cúp liên đoàn và một Champions League. Celtic cũng là câu lạc bộ duy nhất ở Scotland đã hoàn thành mùa giải bất bại vào năm 1967. Celtic cũng có một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất thế giới là “Old Firm” với kình địch Rangers. Celtic cũng đã có nhiều cầu thủ xuất sắc như Jimmy Johnstone, Kenny Dalglish, Henrik Larsson và Scott Brown.

Microsoft Copilot cũng nhắc nhở rằng đây là một bảng xếp hạng mang tính chủ quan và có thể thay đổi theo thời gian. Nó cũng có thể khác biệt với ý kiến của bạn khi thành công và danh tiếng toàn cầu của các CLB phát triển. Ngoài ra, có nhiều CLB thành công và có ý nghĩa lịch sử khác trên toàn thế giới cũng có thể được coi là một trong những CLB lớn nhất, tùy thuộc vào tiêu chí dùng để đánh giá.