10 sao trẻ đắt giá nhất năm 2004 hiện tại ra sao: Ronaldo bền bỉ, kẻ vướng vòng lao lý

Anh Tú
Năm 2004, Ronaldo là một trong những cầu thủ trẻ được định giá cao nhất. Bây giờ anh vẫn đang miệt mài thi đấu, còn những người khác thì sao?

10. Michael Essien - 12 triệu euro, đã giải nghệ

Cựu tiền vệ lừng danh một thời người Ghana gia nhập Chelsea từ Lyon vào năm 2005. Trong màu áo xanh, anh đã góp công lớn giúp đội nhà giành được 2 danh hiệu Ngoại Hạng Anh và 1 danh hiệu Champions League. Ngoài Chelsea, Essien còn từng thi đấu cho Real Madrid, AC Milan, Panathinaikos, PERSIB và FK Sabail. 

10 sao trẻ đắt giá nhất năm 2004 hiện tại ra sao: Đỉnh cao Ronaldo, kẻ vướng vòng lao lý - Ảnh 1

9. Andres Iniesta - 12 triệu euro, hiện đang thi đấu cho Vissel Kobe

Iniesta từng ra mắt Barcelona từ năm 2002, nhưng phải đến tận khi được làm việc cùng huấn luyện viên Pep Guardiola, Iniesta mới có những sự tiến bộ vượt bậc để rồi từng bước trở thành một tượng đài bất tử của đội chủ sân Camp Nou.

Những năm tháng hoàng kim của tiền vệ người Tây Ban Nha gắn với thời kỳ Blaugrana là một thế lực khuynh đảo trời Âu. Năm 2018, anh rời mái nhà Barca để gia nhập Vissel Kobe.

8. Daniele De Rossi - 14 triệu euro, đã giải nghệ

Nhắc đến câu lạc bộ AS Roma, cái tên đầu tiên mà các cổ động viên nghĩ đến là Hoàng tử thành Rome - Francesco Totti. De Rossi có thể không nổi danh bằng Totti, thế nhưng tình cảm của anh dành cho đội bóng màu áo bã trầu chẳng thua kém gì người chiến hữu cũ khi De Rossi cũng chỉ đầu quân cho mỗi AS Roma trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

10 sao trẻ đắt giá nhất năm 2004 hiện tại ra sao: Đỉnh cao Ronaldo, kẻ vướng vòng lao lý - Ảnh 6

 7. Carlos Tevez - 15 triệu euro, đang thất nghiệp

Carlos Tevez từng là một trong những chân sút hàng đầu tại Premier League. Anh thi đấu cho cả hai đội bóng lớn của thành Manchester là Man Utd và Man City. Sau khi giành được 3 chức vô địch Ngoại Hạng Anh vào các mùa giải 2007/2008, 2008/2009 và 2011/2012, Tevez rời nước Anh để gia nhập Juventus. Cùng gã khổng lồ nước Ý, Tevez cũng đã có được 2 danh hiệu Serie A vào các mùa 2013/2014 và 2014/2015.

6. Cristiano Ronaldo - 18 triệu euro, hiện đang thi đấu cho MU

Thời điểm Ronaldo mới chuyển tới Man Utd từ Sporting Lisbon, nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng của anh. Thế nhưng bây giờ, CR7 chính là một những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu với hàng loạt danh hiệu cá nhân, trong đó nổi bật hơn cả đương nhiên là 5 Quả Bóng Vàng.

10 sao trẻ đắt giá nhất năm 2004 hiện tại ra sao: Đỉnh cao Ronaldo, kẻ vướng vòng lao lý - Ảnh 2

Ronaldo được mệnh danh là "Mr Champions League" khi anh luôn cho thấy cái duyên ghi bàn tại sân chơi này. Mùa giải năm nay, siêu sao 36 tuổi vẫn đang là cây săn bàn số một của Man Utd với 4 pha lập công ở Ngoại Hạng Anh và 6 pha lập công tại Champions League.

5. Arjen Robben - 20 triệu euro, đã giải nghệ

Đẳng cấp của Robben là điều không cần bàn cãi sau những gì anh đã thể hiện trong màu áo Bayern Munich cũng như đội tuyển Hà Lan. Những tình huống đi bóng từ cánh phải sau đó tung ra cú cứa lòng chính là thứ vũ khí mang tính thương hiệu của cựu danh thủ này. 

Những gì Robben làm được là điều khiến bất cứ ai cũng phải khâm phục. Tin chắc rằng nếu không dính nhiều chấn thương dai dẳng, có thể Robben còn tạo ra những điều kỳ vĩ hơn nữa. Có thể bạn chưa biết, chính vì dính quá nhiều chấn thương mà Robben có biệt danh là đôi chân pha lê.

4. Robinho - 22 triệu euro, đang thất nghiệp

Robinho từng được xem là của hiếm của làng túc cầu, thế nhưng suốt sự nghiệp của mình, anh lại không đạt được những thành công đáng kể. Năm 2017, Robinho vướng vào vòng lao lý khi bị kết tội hiếp dâm. Bản án được dành cho cựu sao Real Madrid lên tới 9 năm tù, nhưng vì Brazil có luật chống dẫn độ nên Robinho vẫn đang tự do.

3. Fernando Torres - 25 triệu euro, đã giải nghệ

Fernando Torres đã có lúc là một sát thủ khiến bất cứ cầu thủ phòng ngự nào cũng phải biến sắc khi nghe tên. El Nino sở hữu tốc độ cùng khả năng dứt điểm hết sức tuyệt vời. Vì thế, ngay cả những trung vệ lừng danh năm nào như Nemanja Vidic hay Rio Ferdinand cũng từng bị anh đánh bại.

10 sao trẻ đắt giá nhất năm 2004 hiện tại ra sao: Đỉnh cao Ronaldo, kẻ vướng vòng lao lý - Ảnh 4

Tuy nhiên những năm tháng sau khi rời Liverpool lại không diễn ra suôn sẻ với Torres. Anh trở thành quả bom xịt của Chelsea và cũng không thể tìm lại bản ngã của mình khi quay trở lại Atletico Madrid. Người ta đã nói vui rằng Torres chính là cầu thủ có nhiều kiếp sống nhất bởi mỗi khi tiền đạo này tỏa sáng, các cổ động viên lại kháo nhau rằng anh sắp sửa hồi sinh.

2. Jose Antonio Reyes - 35 triệu euro, đã qua đời

Jose Antonio Reyes từng là một tiền vệ danh tiếng trong quá khứ. Hai đội bóng lớn nhất mà Reyes đã khoác áo là Sevilla cùng với Arsenal. Dù phong độ của Reyes khi đầu quân cho Pháo Thủ không thực sự ổn định, thế nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, Reyes vẫn có một số bàn thắng quan trọng. Vào năm 2019, Reyes bất ngờ qua đời sau một vụ tai nạn. Đây rõ ràng là một tin buồn không chỉ với các cổ động viên Sevilla và Arsenal mà còn là với toàn thể làng túc cầu.

1. Wayne Rooney - 37 triệu euro, đã giải nghệ

Wayne Rooney có thể nói là một trong những huyền thoại lớn nhất của Man Utd. Hiện tại, Gã Shrek đang nắm giữ một kỷ lục cực kỳ quan trọng và không biết bao giờ mới có người xô đổ được, đó là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng.

10 sao trẻ đắt giá nhất năm 2004 hiện tại ra sao: Đỉnh cao Ronaldo, kẻ vướng vòng lao lý - Ảnh 5

Cụ thể, Rooney ghi được 253 bàn sau 559 lần ra sân, cao hơn các huyền thoại Bobby Charlton, Denis Law hay Jack Rowley.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 sao trẻ đắt giá nhất năm 2004 hiện tại ra sao: Ronaldo bền bỉ, kẻ vướng vòng lao lý tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác