15 dự án khoa học đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Chi Đặng (Tổng hợp)
Ngày 12/3, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các bạn học sinh tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 9-12/3) với sự tranh tài của 500 bạn học sinh.

Bộ GD&ĐT đã xem xét, đánh giá và xếp loại cho các dự án khoa học. Đã có 15 giải Nhất, 27 giải Nhì, 43 giải Ba và 54 giải Tư được trao cho các thí sinh tham dự.

Trong 15 giải nhất, có hai dự án của học sinh THCS, số còn lại do các bạn THPT thực hiện. Lào Cai có 4 dự án đoạt giải Nhất.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao bằng khen cho các dự án đạt giải Nhất cuộc thi. (Ảnh Vietnamnet)

Hà Nội là thành phố đứng dầu về số lượng dự án đoạt giải với 21 dự án, trong đó có 3 đề tài đoạt giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 7 giải Tư.

Cuộc thi khu vực phía Nam dự kiến tổ chức từ ngày 16 đến 19/3.

Danh sách 15 dự án đạt giải Nhất: 

1. Học sinh thủ đô quảng bá giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để phát huy truyền thống hiếu học trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Lê Trường Chinh và Trần Xuân Đạt (THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội).

2. Phòng thí nghiệm ảo - giải pháp nâng cao hiệu quả học tập tại các trường phổ thông của Đỗ Hoàng Khôi (THPT Kim Liên, Hà Nội).

3. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng của vật liệu nano bạc làm đầu dò đa chức năng trong cảm biến sinh học để xét nghiệm cholesterol của Nguyễn Khắc Tuấn và Phạm Tuấn Khiêm (THPT Thăng Long, Hà Nội).

4. Tổng hợp các dẫn xuất ester mới của 3-HYDROXY-1-AZOALKENE và đánh giá tiềm năng điều trị ung thư của Phạm Hùng Sơn (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

5. Nghiên cứu phân bố sinh học của thuốc Transferrin mang Gadolini bằng phương pháp khối phổ Plasma cao tần cảm ứng (ICP-MS) của Dương Trần Nhật Minh và Dương Thị Ngọc Mai (THPT Ngô Quyền, Hải PHòng).

6. Nghiên cứu chế tạo các hạt nano bạc nhằm ứng dụng phun tạo màng bảo quản trái cây của Bùi Quang Minh và Phạm Tùng Lâm (THPT Chuyên Hưng Yên, Hưng Yên).

7. Nghiên cứu chỉ số hạnh phúc học đường của học sinh trung học phổ thông của Nguyễn Tường Duy và Hồ Thiên Nga (THPT Chuyên Lào Cai, Lào Cai).

8. Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tỉnh Lào Cai của Thái Bá Minh và Nguyễn Phó Huyền Trang (THPT số 1 TP Lào Cai, Lào Cai).

9. Thiết bị cảnh báo nguy hiểm ở các khúc cua và giao lộ của Nguyễn Quang Huy và Lê Văn Hưng (THPT Chuyên Lào Cai, Lào Cai).

10. Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân Parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh của Vũ Hoàng Long (THPT số 1 TP Lào Cai, Lào Cai).

11. Nghiên cứu ứng dụng gối thông minh Dream Pillow trong hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ của Nguyễn Quý Hiển và Trần Vương Quốc Đạt (THPT Chuyên Pham Bội Châu, Nghê An).

12. Máy cắt tỉa cây cảnh sử dụng ắc quy và pin năng lượng mặt trời của hai bạn Nguyễn Mai Thùy Dương và Bùi Quang Bảo (THCS Quảng Tùng, Quảng Bình).

13. Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm của bạn Ngô Anh Tài và Nguyễn Đức Hoàn (THCS Tân An, Quảng Ninh).

14. Phân tích hệ gen của Trực khuẩn mủ xanh kháng kháng sinh nhóm Carbapenem phân lập tại một số Bệnh viện lớn ở Hà Nội (2011-2015) của Trần Hải Anh và Nguyễn Minh Thảo (Đại học Khoa học tự nhiên).

15. Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tính cấp và tác dụng dự phòng, điều trị bệnh suy thận mạn của dịch chiết cây Hạ khô thảo nam (Blumea lacera) trên thực nghiệm của Trần Văn Cường và Trịnh Khánh Linh (Đại học Khoa học tự nhiên).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 15 dự án khoa học đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.