Adenovirus là một loại vi-rút rất phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm. Thế nhưng, chúng lại cực kỳ yêu thích và thường xuyên tăng tốc tấn công mạnh mẽ vào những thời điểm giao mùa hoặc mùa hè. Đây chính là lúc chúng mình được nghỉ học, tham gia vô số các hoạt động vui chơi ngoài trời và tiếp xúc ở những nơi đông người.
Adenovirus dễ xâm nhập vào cơ thể chúng ta, chúng lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khi chúng ta vô tình tiếp xúc gần với họ. Không chỉ vậy, vi-rút còn lây lan qua đường tiêu hóa và lây qua niêm mạc của chúng ta lúc đi bơi lội, chạm tay vào các bề mặt đồ vật dùng chung hoặc sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Chính vì thế, căn bệnh này cực kỳ dễ bùng phát thành ổ dịch tại những khu vực sinh hoạt tập trung đông đúc như trường học, các lớp học ngoại khóa, khu vui chơi giải trí và đặc biệt là bể bơi công cộng.
Thực tế, vừa qua Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận một trường hợp vô cùng đáng tiếc tại một nhóm học bơi ở bể bơi công cộng, khi có đến 4 trên 5 trẻ em bị lây nhiễm chéo bệnh cho nhau. Chuyện này trực tiếp chứng minh rằng bể bơi công cộng là một trong những môi trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh tật cao nhất nếu như không được kịp thời phát hiện và thực hiện giãn cách hợp lý.
Vậy làm sao để nhận diện được Adenovirus? Các chuyên gia cho biết biểu hiện của bệnh khá đa dạng nhưng phổ biến nhất là tình trạng sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt hay còn gọi là đau mắt đỏ, đôi khi còn đi kèm với chứng rối loạn tiêu hóa. Điều đáng sợ và cần chú ý nhất là nhiều bệnh nhi, đặc biệt là các bạn ở độ tuổi lớn hơn, sẽ bị sốt cao liên tục và cơ thể đáp ứng rất kém với các loại thuốc hạ sốt thông thường. Nếu chúng mình chủ quan, không được theo dõi và xử trí đúng cách kịp thời, bệnh tình có thể diễn biến vô cùng nặng nề, dẫn đến biến chứng viêm phổi nguy hiểm và buộc phải nhập viện để điều trị.
Để trở thành những "hiệp sĩ" chủ động phòng bệnh và tự chăm sóc bản thân, chúng mình và bố mẹ cần thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo từ bác sĩ. Việc đầu tiên là phải đi khám bệnh kịp thời. Khi thấy bản thân có triệu chứng sốt cao khó hạ nhiệt, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc bị rối loạn tiêu hóa, các bạn cần nhờ bố mẹ đưa đến ngay các cơ sở y tế. Tại đây, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám, làm xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân và theo dõi diễn biến bệnh kịp thời. Một nguyên tắc vàng nữa là gia đình tuyệt đối không được tự ý mua và sử dụng thuốc kháng sinh tại nhà khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
Bên cạnh đó, mỗi bạn cũng cần góp phần nâng cao ý thức bảo vệ cộng đồng. Nếu chúng mình đang có các biểu hiện ốm, sốt, ho hoặc rối loạn tiêu hóa, hãy xin phép nghỉ ngơi tại nhà. Tuyệt đối tạm dừng việc đi đến các bể bơi công cộng cũng như những nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan nguồn bệnh phát tán cho các bạn khác.
Cuối cùng, các chuyên gia cũng gửi lời đề nghị đến đơn vị quản lý tại các cơ sở, địa điểm sinh hoạt tập trung đông trẻ em như trường học, khu vui chơi hay bể bơi công cộng. Những nơi này cần phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, làm sạch không gian và lau chùi các bề mặt tiếp xúc chung. Môi trường sinh hoạt phải luôn được đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, đồng thời phải có biện pháp kiểm soát mật độ số lượng người tham gia hợp lý để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo vi-rút nguy hiểm này trong cộng đồng.
Nguồn: Bệnh viện Nhi T.Ư











