Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng bệnh tay chân miêng đầu năm học mới

Hồng Vân
Trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng. Khi trẻ bước vào năm học mới, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng bệnh ngay tại trường học.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký Công văn số 6661/BYT-PB về việc phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại các cơ sở giáo dục, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Y tế, trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức cao tại TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Đáng chú ý, trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang học tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, chiếm 87,3% tổng số ca mắc. Bộ Y tế nhận định bệnh tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Tăng phòng bệnh ngay từ trường học

Công văn số 6661/BYT-PB được ban hành vào thời điểm học sinh cả nước bước vào năm học mới 2026-2027, khi việc tiếp xúc và sinh hoạt tập thể tại trường học tăng lên.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh về dấu hiệu nhận biết bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm thường gặp; hướng dẫn biện pháp phòng bệnh và xử trí khi phát hiện trẻ có triệu chứng.

Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm môi trường sạch sẽ, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng. Riêng tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần thường xuyên thực hiện nguyên tắc “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.

Lớp học, đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh, làm sạch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành Giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và cơ quan y tế địa phương để phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em, học sinh nghi ngờ hoặc mắc tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác.

Tháng 9 - 10 là thời điểm cần đặc biệt lưu ý

Theo Cục Phòng bệnh, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có khả năng lây lan nhanh tại gia đình, cộng đồng và những nơi trẻ sinh hoạt tập thể như nhà trẻ, trường mầm non.

Bệnh lưu hành quanh năm nhưng thường có xu hướng tăng vào tháng 9 và tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu năm học mới, tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nếu việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phát hiện sớm trẻ mắc bệnh không được thực hiện tốt, nguy cơ lây lan có thể tăng cao.

Trước đó, ngày 22/8, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cũng ban hành Công văn số 1560/PB-BTN về tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch, truyền thông phòng bệnh và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng khi số ca mắc gia tăng.

Những dấu hiệu phụ huynh cần chú ý

Trẻ mắc tay chân miệng thường có các biểu hiện như sốt, đau họng, loét miệng, xuất hiện phỏng nước hoặc ban đỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông.

Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn.

Đặc biệt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, quấy khóc bất thường, li bì, nôn nhiều, thở bất thường hoặc tình trạng sức khỏe diễn biến xấu.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống chín, giữ sạch đồ chơi và môi trường sinh hoạt là những biện pháp đơn giản nhưng quan trọng để bảo vệ trẻ trước bệnh tay chân miệng, nhất là trong những tuần đầu năm học.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng bệnh tay chân miêng đầu năm học mới tại chuyên mục Thuốc - Bác Sỹ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thuốc - Bác Sỹ khác

Kiểm soát người nhập cảnh phòng Ebola

Ngày 19/5, đại diện Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) siết giám sát người nhập cảnh bằng nhiều biện pháp như quan sát biểu hiện bất thường về sức khỏe, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại và lưu trú.