4 điều Man Utd phải làm gấp để thoát ra khỏi khủng hoảng: Kích hoạt 'cỗ máy sáng tạo'

Anh Tú
Man Utd đang ở trong tình cảnh vô cùng khó khăn, và họ cần làm 4 điều dưới đây nếu muốn thay đổi cục diện.

Cristiano Ronaldo cần chấp nhận hy sinh

Một trong những vấn đề của Man Utd lúc này, đó là Cristiano Ronaldo quá ít tham gia pressing. Tất nhiên với một cầu thủ 36 tuổi như CR7, rất khó để đòi hỏi anh chạy như một cỗ máy trong suốt 90 phút và vẫn ghi bàn, kiến tạo một cách đều đặn như thời trai trẻ.

Với phong cách thi đấu hiện tại của Ronaldo, anh vẫn có thể xé lưới các đối thủ một cách tương đối hiệu quả nhưng lối chơi chung của Man Utd lại bị ảnh hưởng. Và để cỗ máy Man Utd có thể vận hành một cách hiệu quả hơn, đã đến lúc Ronaldo cần phải hoạt động không bóng một cách tích cực hơn, chấp nhận việc không còn có thể ghi bàn nhiều như trước và thậm chí là phải ra sân ít hơn để đảm bảo mỗi khi thi đấu, anh luôn sung sức 100%.

Ronaldo cần pressing một cách mạnh mẽ hơn thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn
Ronaldo cần pressing một cách mạnh mẽ hơn thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ ghi bàn

Sớm hoàn tất thương vụ Julian Alvarez

Trong bối cảnh Edinson Cavani cùng với Cristiano Ronaldo đều đã luống tuổi, Anthony Martial chẳng còn tha thiết cống hiến còn Mason Greenwood và Marcus Rashford lại đang phần nào đánh rơi phong độ, Man Utd rất cần một luồng sinh khí mới cho tuyến đầu. 

Erling Haaland và Julian Alvarez là những nhân tố mà Man Utd đang đặt trong tầm ngắm, tuy nhiên ai cũng hiểu cơ hội để Quỷ Đỏ chiêu mộ được Haaland là không cao. Ở chiều ngược lại, Alvarez là mục tiêu có độ khó thấp hơn nhiều, và họ nên tìm cách đưa tài năng trẻ này về Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng Đông. 

Kích hoạt 'cỗ máy sáng tạo' mang tên Bruno Fernandes

Mùa giải năm ngoái, Bruno Fernandes khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi đóng dấu giày vào 31 bàn thắng của Man Utd sau 37 lần ra sân tại Ngoại Hạng Anh, trong đó bao gồm 18 pha lập công và 13 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội.

Rõ ràng trong vai trò tiền vệ tấn công ở sơ đồ 4-2-3-1 mà cựu thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer thường sử dụng, Bruno Fernandes đã thi đấu quá tốt. Với nhãn quan sắc bén, tư duy chiến thuật thông mình cùng khả năng chuyền bóng tốt, tiền vệ người Bồ Đào Nha thậm chí được đánh giá là cỗ máy sáng tạo hàng đầu xứ sương mù và có thể sánh ngang với Kevin de Bruyne.

Huấn luyện viên Ralf Rangnick cần tìm cách để đưa Bruno Fernandes phiên bản tốt nhất trở lại
Huấn luyện viên Ralf Rangnick cần tìm cách để đưa Bruno Fernandes phiên bản tốt nhất trở lại

Tuy nhiên bây giờ, Bruno Fernandes lại đang tỏ ra khá lạc lõng ở Man Utd khi huấn luyện viên Ralf Rangnick sử dụng sơ đồ 4-2-2-2. Nếu muốn Man Utd có thể tấn công một cách hiệu quả, rõ ràng việc làm sao để kích hoạt Bruno Fernandes sẽ là một trong những bài toán mà Rangnick cần đi tìm đáp án.

Tăng cường chất lượng cho tuyến giữa

Thời điểm hiện tại, Man Utd đang thiếu đi một tiền vệ trung tâm hàng đầu. Ở thời kỳ đỉnh cao, Nemanja Matic từng là niềm mơ ước của bất cứ huấn luyện viên nào. Thế nhưng bây giờ, gánh nặng tuổi tác đang đè lên đôi chân của cựu sao Chelsea. Trong khi đó, cả Fred lẫn Scott McTominay đều có những điểm yếu riêng trong lối chơi và chưa thể mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ.

Chính bởi thế, Man Utd cần tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Theo một số nguồn tin, họ đang nhắm tới Amadou Haidara của RB Leipzig cùng với Yves Bissouma của Brighton. Hy vọng rằng trong phiên chợ Đông này, chúng ta sẽ được thấy ít nhất một trong hai cái tên kể trên cập bến Old Trafford.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 4 điều Man Utd phải làm gấp để thoát ra khỏi khủng hoảng: Kích hoạt 'cỗ máy sáng tạo' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác