5 biện pháp đơn giản và hiệu quả tại nhà giúp bạn thoát khỏi bọng mắt

Châu Giang (Lược dịch)
Mỗi sáng thức dậy bạn để ý thấy mắt mình đang sưng húp? Bạn đã thử nhiều cách để loại bỏ nhưng không hề hiệu quả? Vâng, mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó và chúng mình sẽ là người mang đến những giải pháp cho bạn.

Bọng mắt được hình thành bởi nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu ngủ, căng thẳng, khóc hay mất nước… Bất kể do nguyên nhân nào, bọng mắt có thể là một vấn đề khó giải quyết. Chúng làm tổn hại đến toàn bộ diện mạo của bạn và khiến bạn trông có vẻ đờ đẫn, mệt mỏi và thiếu sức sống hơn rất nhiều. Đừng quá lo lắng vì ngay bây giờ chúng mình sẽ đưa ra những biện pháp khắc phục tại nhà giúp bạn làm giảm bọng mắt một cách an toàn và nhẹ nhàng nhất có thể.

1. Dưa chuột

Trong dưa chuột có một chất làm dịu da và chống oxy hóa giúp làm giảm bọng mắt và quầng thâm dưới mắt bạn.

Chuẩn bị: 4-6 lát dưa chuột

Cách làm:

- Làm lạnh dưa chuột trong khoảng nửa giờ

- Đặt các lát dưa lạnh trên mắt của bạn

- Khi chúng hết lạnh, hãy đổi sang những lát dưa khác

- Lặp lại quá trình này 2-3 lần

- Áp dụng mỗi ngày cho đến khi bạn thấy mắt mình đã được cải thiện.

2. Lòng trắng trứng

Các đặc tính làm săn chắc da của lòng trắng trứng có khả năng giúp bạn làm giảm bọng mắt. Bên cạnh đó, nó cũng giúp làm giảm sự xuất hiện của những nếp nhăn đang hình thành trên da.

Chuẩn bị: 1 lòng trắng trứng

Cách làm:

- Đánh lòng trắng cho đến khi nó tạo thành một hỗn hợp mịn

- Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này quanh mắt

- Để nó trong vòng 5 phút rồi sửa sạch với nước

- Áp dụng mỗi ngày cho đến khi bạn cảm thấy mắt mình đã được cải thiện.

3. Khoai tây

Khoai tây có đặc tính làm se giúp đẩy lùi những chiếc bọng đang hình thành dưới mắt của bạn. Ngoài ra, nó hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên giúp làm giảm quầng thâm dưới mắt.

Chuẩn bị: 1 củ khoai tây

Cách làm:

- Ép khoai tây lấy nước

- Ngâm một miếng bông trong nước khoai tây rồi sau đó đặt lên mắt

- Để nó trong 15 phút

- Lấy ra và rửa sạch khu vực mắt vừa được đắp bông

- Áp dụng cách làm này 2-3 lần/tuần cho đến khi bạn thu được kết quả.

4. Nước hoa hồng

Nước hoa hồng có đặc tính làm se giúp làm săn chắc vùng da dưới mắt.

Chuẩn bị: Nước hoa hồng

Cách làm:

- Đặt nước hoa hồng và một vài ô trên khay đá và đóng băng chúng để lấy đá viên nước hoa hồng

- Lấy những viên đá ra và chà lên vùng quanh mắt trong khoảng 5 phút

- Lặp lại phương thuốc này mỗi ngày trong một tuần và bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt.

5. Thìa lạnh

Áp hai chiếc thìa lạnh lên đôi mắt đang sưng húp giúp thư giãn mạch máu, giảm bọng mắt cũng như làm săn chắc vùng da quanh mắt của bạn.

Chuẩn bị: 2 chiếc thìa đã được làm lạnh

Cách làm:

- Đặt mặt phồng lên của chiếc thìa lạnh trên mắt của bạn

- Để yên cho đến khi chiếc thìa không còn lạnh nữa

- Lặp lại quá trình này mỗi ngày cho đến khi bọng mắt bắt đầu xẹp xuống.  

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 5 biện pháp đơn giản và hiệu quả tại nhà giúp bạn thoát khỏi bọng mắt tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Khi đói cần tránh ăn những loại quả nào?

Trái cây là món quà của thiên nhiên dành cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, việc chọn lựa thời điểm ăn trái cây cũng quan trọng không kém việc chọn loại trái cây nào phù hợp với cơ địa của mỗi người.