5 câu lạc bộ chịu chi nhất chợ Đông 2022: Juventus không bằng đại gia nước Anh

Anh Tú
Dù đã bỏ tiền tấn để kích nổ quả bom Dusan Vlahovic, thế nhưng Juventus vẫn chưa phải đội bóng chịu chi nhất chợ Đông 2022.

5. Everton - 38 triệu euro

Sau chuỗi kết quả bết bát dưới thời huấn luyện viên Rafa Benitez, thượng tầng Everton đã quyết đoán 'thay tướng' nhằm tránh kịch bản xuống hạng xảy ra, và người được mời về tiếp quản chiếc ghế nóng ở Goodison Park là cựu thuyền trưởng Chelsea - huyền thoại Frank Lampard.

Cùng chờ xem Everton sẽ đá thế nào khi có Dele Alli và Donny van de Beek trong đội hình
Cùng chờ xem Everton sẽ đá thế nào khi có Dele Alli và Donny van de Beek trong đội hình

Thế nhưng đây không phải là những động thái duy nhất từ The Toffees. Bên cạnh việc tạo ra sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, họ còn mang về những viện binh chất lượng trong phiên chợ Đông, đó là Nathan Patterson, Vitaliy Mykolenko, Anwar El Ghazi, Donny van de Beek và Dele Alli (chuyển nhượng tự do).

4. Liverpool - 45 triệu euro

Nếu như Everton thực hiện tới 5 thương vụ thì Liverpool chỉ thực hiện duy nhất 1 thương vụ, nhưng từng ấy là đủ để The Kop xếp trên 'gã hàng xóm' một bậc. Cụ thể, Lữ Đoàn Đỏ đã trả số tiền 45 triệu euro cho FC Porto để mang Luis Diaz về Anfield.

Với thành tích ghi 16 bàn thắng và thực hiện 6 đường kiến tạo sau 28 lần ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ người Colombia hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho hàng công của đại diện thành phố cảng nước Anh.

3. Barcelona - 55 triệu euro

Sau khi chia tay siêu sao Lionel Messi, Barcelona đã trải qua giai đoạn nửa đầu mùa giải 2021/22 một cách đầy khó khăn. Blaugrana bị loại khỏi Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha cũng như là cả Copa del Rey. Không chỉ vậy, hiện tại họ còn đang nằm ngoài top 4 trên bảng xếp hạng La Liga. Những điều này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy gã khổng lồ xứ Catalan đang cần những giải pháp mới cho mặt trận tấn công. 

Ferran Torres đã tốn của Barcelona số tiền 55 triệu euro
Ferran Torres đã tốn của Barcelona số tiền 55 triệu euro

Hiểu được tính cấp thiết của nhiệm vụ tăng cường hỏa lực, Barcelona đã đưa Dani Alves và Adama Traore trở lại 'mái nhà xưa'. Bên cạnh đó, Pierre-Emerick Aubameyang cũng được chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do. Đáng chú ý nhất đương nhiên vẫn là bản hợp đồng 55 triệu euro mang tên Ferran Torres.

2. Juventus - 82 triệu euro

Nhằm tìm kiếm một nhân tố có thể khỏa lấp khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại, Juventus đã bỏ ra số tiền 'khủng' lên đến 70 triệu euro để đưa Dusan Vlahovic khỏi Fiorentina. Ngoài ra, họ cũng chiêu mộ thành công Federico Gatti từ Frosinone theo dạng cho mượn và mua đứt Denis Zakaria từ Borussia Monchengladbach với mức phí chỉ 8.6 triệu euro.

1. Newcastle - 87 triệu euro

Bạo chi để có Vlahovic, thế nhưng Juventus vẫn phải 'chào thua' Newcastle trong danh sách những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất kỳ chuyển nhượng Đông 2022. Đại diện vùng tây bắc nước Anh đã bỏ ra tới 87 triệu euro để chiêu mộ Chris Wood từ Burnley, Kieran Trippier từ Atletico Madrid và Bruno Guimaraes từ Lyon. 

Newcastle đã phải trả cho Lyon số tiền 42.1 triệu euro để có được Bruno Guimaraes
Newcastle đã phải trả cho Lyon số tiền 42.1 triệu euro để có được Bruno Guimaraes

Thời điểm hiện tại, Chích Chòe chỉ đang có vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League. Thế nhưng với những sự bổ sung chất lượng kể trên, chúng ta có lý do để tin rằng trong thời gian tới, họ sẽ thăng tiến một cách mạnh mẽ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 5 câu lạc bộ chịu chi nhất chợ Đông 2022: Juventus không bằng đại gia nước Anh tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác